Y án 4 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Quách Duy

Sáng 5-11, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm bốn năm sáu tháng tù đối với bị cáo Quách Duy (sinh năm 1982, ngụ TP.HCM) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Quách Duy tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: CÙ HIỀN

Tháng 4-2021, sau khi bị TAND quận Tân Phú tuyên bốn năm sáu tháng tù, bị cáo Quách Duy kháng cáo kêu oan, đề nghị tòa phúc thẩm tuyên vô tội.
Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKS nhận định bị cáo khẳng định bản thân bị oan là không có cơ sở. Mức án và tội danh tòa cấp sơ thẩm tuyên là đúng người, đúng tội. VKS đề nghị HĐXX tuyên y án sơ thẩm. 

HĐXX phúc thẩm nhận định: Chứng cứ trong hồ sơ và lời khai của bị cáo tại tòa cho thấy tòa cấp sơ thẩm kết tội bị cáo là đúng, không oan, sai. Do đó, HĐXX tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, năm 2019, Sở TT&TT TP.HCM phát hiện tài khoản Facebook tên Duy Quách có đăng 20 bài viết có nội dung sai sự thật nên đã mời làm việc.

Duy thừa nhận tài khoản Facebook trên là của mình và 20 bài viết trên là do Duy đăng tải. Do đó, Sở đã chuyển vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú để xác minh, làm rõ.

Theo kết luận giám định, những nội dung Duy đăng tải trên Facebook xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của cố Chủ tịch nước Việt Nam - Đại tướng Trần Đại Quang và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (điểm a khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng).

Ngoài ra, Duy còn đăng tải nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân ông Lê Thanh Hải (điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013).

Quá trình khám xét nơi ở của Duy và nơi làm việc tại Trung tâm tin học thuộc Văn phòng UBND TP.HCM, trích xuất dữ liệu từ điện thoại di động, máy tính xách tay thu giữ một tập ảnh bài viết gồm 257 trang tài liệu liên quan đến tài khoản Facebook, email, Youtube… của Duy, 49 trang tài liệu có dấu mật, tối mật, tuyệt mật. 65 trang tài liệu thể hiện cuộc trò chuyện qua tin nhắn Facebook giữa Duy với nhiều người…

Kết luận tài liệu được trưng cầu giám định không đủ cơ sở khẳng định có nội dung xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Đối với những tài liệu mật, tuyệt mật, tối mật và những cuộc nói chuyện giữa Duy và những người khác, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú đã chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm