Phát hiện hành khách Trung Quốc vận chuyển ngoại tệ trái phép

Đơn vị này vừa lập biên bản vi phạm đối với một hành khách Trung Quốc xuất cảnh mang theo ngoại tệ vượt quá tiêu chuẩn nhưng không khai báo. Hành khách là bà Daihui Yan đi trên chuyến bay số hiệu C26090 Đà Nẵng - Thẩm Quyến (Trung Quốc) vào tối 9-6. Tổng số tiền trong hành lý xách tay của bà Yan gần 100.500 đôla Hong Kong (HKD) và 14.200 nhân dân tệ.

Cơ quan hải quan đã trả lại cho bà Yan 14.200 nhân dân tệ và 21.500 HKD theo quy định, đồng thời tạm giữ 79.000 HKD do không khai báo. Trước đó, ngày 6-6, Hải quan sân bay Đà Nẵng cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Lui Dan (quốc tịch Trung Quốc) xuất cảnh trên chuyến bay VN596 Đà Nẵng - Ma Cao (Trung Quốc) mang theo hơn 210.000 HKD nhưng không qua khai báo.

T.TÀI - L.PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm