Phạt nặng vì hành vi côn đồ

Võ Hữu Thanh, Nguyễn Ngọc Ninh cùng bốn năm tù và Đào Hữu Trọng một năm sáu tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Khuya 10-12-2010, do mâu thuẫn, nhóm Hậu đã dùng cây đánh anh Nguyễn Phúc Lợi gây thương tật 53%.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là côn đồ. Bị cáo Hậu trực tiếp dùng cây đánh nạn nhân gây thương tích. Các bị cáo khác cũng hùa nhau đánh nạn nhân đến khi gục ngã mới chịu buông tha. Các bị cáo đều có nhân thân xấu, từng có tiền sự, thường tụ tập vào ban đêm để nhậu nhẹt, gây rối trật tự công cộng nên cần phạt nặng để răn đe.

VĂN TÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm