Phía sau hào quang của Cannavaro

Giải đấu ấy khi đang thi đấu nhưng từng nhóm cầu thủ bị tình nghi liên quan đến mua bán độ tại Serie A mà không được đặc cách nào. Đội trưởng Cannavaro cũng có hai lần trở về Ý để làm việc với cơ quan công tố. Thời điểm ấy đã có thông tin rằng nên trao chiếc băng đội trưởng cho một cầu thủ khác thay vì Cannavaro do sợ anh bị phân tâm nhưng ban huấn luyện vẫn giữ nguyên quyết định và tin tưởng vào Cannavaro…

Trước khi sang Việt Nam, trả lời câu hỏi vì sao hai lần vô địch World Cup gần đây (1982 và 2006) đội tuyển Ý đều rơi vào tai tiếng bán độ gắn liền với những cá nhân thì Cannnavaro cho biết: “Mỗi thời điểm nước Ý sinh ra những lớp cầu thủ ưu tú khác nhau. Việc có liên quan đến bán độ hay không là công việc của những nhà điều tra. Riêng tôi thấy rằng tuyển Ý luôn có những tố chất của những con người biết… vượt qua mọi khó khăn với tinh thần thi đấu rất cao để giành ngôi vị cao nhất”.

Trong khi Cannavaro đến Việt Nam tham gia nhiều hoạt động bóng đá lẫn quảng bá thì tại Ý, anh cũng nhận được “lệnh” của Văn phòng Công tố Ý yêu cầu tập trung liên quan đến nghi án mua bán độ mùa giải 2006 tại Serie A.

Nghi án đến nay vẫn chưa kết thúc tại Ý và sau chuyến thăm Việt Nam này anh sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Dù sao cũng hy vọng đừng có chuyện xấu xảy ra với anh để những người hâm mộ Việt Nam sốt vì anh trong những ngày qua vẫn còn đó hình ảnh thần tượng của mình.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm