Phiên đấu thầu vàng thứ sáu ế 12.000 lượng

Đây là số lượng lớn nhất kể từ phiên đầu tiên. Tuy nhiên, NHNN chỉ bán được 40.000 lượng và dư 12.000 lượng. Có 13/22 đơn vị trúng thầu, giá trúng thầu cao nhất 42,98 triệu đồng/lượng, thấp nhất là 42,97 triệu đồng/lượng, bằng giá sàn NHNN đưa ra. Đơn vị mua nhiều nhất là 10.000 lượng, ít nhất 1.000 lượng.

Như vậy sau sáu phiên đấu thầu, 158.200 lượng vàng, tương đương sáu tấn vàng, đã được tung ra thị trường.

Một số đơn vị tham gia cho biết sở dĩ phiên này vàng dư nhiều bởi hai tuần qua NHNN đấu thầu liên tục, lượng vàng các phiên trước chưa tiêu thụ hết. Ngoài ra, căn cứ vào số liệu báo cáo của các đơn vị, lượng vàng miếng trúng thầu một phần được bán ra thị trường và một phần dùng để tất toán số dư vàng huy động, góp phần giảm áp lực vàng trên thị trường của các tổ chức tín dụng. Một lãnh đạo trong ngành vàng cho rằng ngay cả khi sáu tấn vàng được bán ra từ đấu thầu được mua hết vẫn chưa đủ để một số ngân hàng tất toán trạng thái trước ngày 30-6.

Hôm qua, sức mua bán trên thị trường vàng không nhiều dù giá vàng trong nước đã để mất mốc 43 triệu đồng/lượng, giảm về 42 triệu đồng/lượng. Lúc 17 giờ, vàng SJC mua 42,82 triệu đồng/lượng, bán ra 42,98 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, do giá thế giới cũng giảm sâu hơn nên biên độ giá vàng trong nước và thế giới tăng lên gần 4 triệu đồng/lượng.

Y.TRANG - TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm