Ông nói Philippines mong muốn tổ chức nhiều cuộc tập trận chung hơn nữa với Mỹ và muốn Mỹ đưa số binh sĩ luân phiên nhiều hơn đến đồn trú ở Philippines.
Ông cho rằng trong trường hợp xảy ra tranh chấp lãnh thổ, các nỗ lực hợp tác quân sự Mỹ-Philippines sẽ giúp ích cho Philippines, đồng thời giúp tạo thế cân bằng ảnh hưởng nhằm bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển kinh tế trong khu vực.
Tuyên bố của Ngoại trưởng Albert del Rosario được đưa ra một ngày sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong tuần qua, tại thủ đô Washington D.C, các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng hai nước Mỹ và Philippines đã đàm phán về tăng cường hợp tác quân sự.
Báo Washington Post (Mỹ) tiết lộ hai bên đã thảo luận về việc cho phép tàu hải quân Mỹ đến đồn trú không thường xuyên ở Philippines. Đại sứ quán Philippines tại Mỹ cho biết Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng hai nước sẽ tổ chức Đối thoại chiến lược song phương lần hai ở Mỹ trong hai ngày 27 và 28-1.
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario khẳng định kế hoạch cho phép Mỹ tăng cường quân sự phải phù hợp với luật pháp Philippines (cấm quân đội nước ngoài đồn trú thường trực ở Philippines).
Trước đây, Mỹ từng lập các căn cứ quân sự lớn ở Philippines, tuy nhiên năm 1992, Thượng viện Philippines đã nhất trí đóng cửa các căn cứ này. Từ năm 2002 đến nay, khoảng 600 binh lính Mỹ luân phiên đến đồn trú ở miền Nam Philippines để huấn luyện binh sĩ Philippines chống phiến quân Hồi giáo.
LÊ LINH (Theo AFP)