Philippines thách Trung Quốc chứng minh chủ quyền

Vụ Ngư nghiệp biển Hoa Nam (Bộ Nông nghiệp Trung Quốc) cho biết tàu ngư chính 310 sẽ thường xuyên tuần tra hỗ trợ ngư dân Trung Quốc và nghiên cứu các vấn đề khác liên quan đến đánh bắt ở bãi cạn Scarborough.

Báo Sun Star (Philippines) cùng ngày đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines đã tố cáo Trung Quốc gửi thêm tàu ngư chính 310 đến bãi cạn Scarborough đã làm tình hình thêm căng thẳng và vi phạm thỏa thuận giữ nguyên trạng tại đây.

Người phát ngôn khẳng định Philippines sẽ kiên quyết đưa vụ tranh chấp này ra Tòa án quốc tế về Luật Biển (ITLOS) dù Trung Quốc không đồng ý tham gia và kêu gọi Trung Quốc nếu tự tin về tuyên bố chủ quyền ở bãi cạn Scarborough thì hãy ra ITLOS trình bày.

Hãng tin ABS-CNS (Philippines) đưa tin trong ngày 20-4, người phát ngôn Văn phòng Kế hoạch chiến lược và phát triển thông tin tổng thống Philippines tuyên bố nếu Philippines từ bỏ chủ quyền ở bãi cạn Scarborough, nhiều hệ lụy lâu dài sẽ xảy ra đối với các nước đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở các khu vực khác trên biển Đông. Người phát ngôn nhấn mạnh Philippines quyết tâm tìm giải pháp hòa bình cho vụ tranh chấp.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Philippines Roilo Golez chỉ trích Trung Quốc sử dụng chiến thuật ức hiếp của nước lớn trong tranh chấp ở bãi cạn Scarborough. Theo báo Phil Star (Philippines), ngày 20-4, một nhóm tin tặc tự xưng là người Trung Quốc đã thay giao diện trang web ĐH Philippines bằng bản đồ bãi cạn Scarborough với chú dẫn bãi cạn của Trung Quốc.

Ngày 20-4, cảnh sát biển Philippines đã phát hiện ba tàu cá Trung Quốc mới đến bãi cạn. Hôm trước đó, tàu nghiên cứu M/Y Saranggani của Philippines đã rút khỏi đây.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm