Phóng hỏa tòa nhà Quốc hội ở Burkina Faso

Sáng 30-10, bất chấp lực lượng cảnh sát hùng hậu triển khai hàng rào bảo vệ, hàng trăm người biểu tình đã xông vào tòa nhà Quốc hội để ngăn cản các nghị sĩ bỏ phiếu về dự luật sửa đổi hiến pháp.

Những người biểu tình đập phá tan hoang bên trong và mặt tiền nhà rồi cuối cùng phóng hỏa (ảnh). Ba xe ô tô cháy rụi. Máy móc vi tính bị cướp. Nhiều tài liệu thành tro. Sau đó họ kéo đến chiếm đài truyền hình quốc gia và đốt trụ sở đảng cầm quyền. Đài truyền hình đã ngừng phát. Đám đông tiến về dinh thủ tướng, dinh tổng thống, tư dinh của em trai và cố vấn tổng thống François Compaoré.

Trưa cùng ngày, chính phủ thông báo hủy bỏ phiếu về dự luật sửa đổi hiến pháp, đồng thời kêu gọi nhân dân bình tĩnh và kiềm chế. Tại Bobo-Dioulasso (thành phố lớn thứ hai ở Burkina Faso), tòa thị chính, tư dinh thị trưởng và trụ sở đảng cầm quyền cũng bị đốt.

Tổng thống Blaise Compaoré cầm quyền sau đảo chính năm 1987. Ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2015. Chính phủ muốn sửa đổi điều 37 Hiến pháp để nâng số lần giữ chức tổng thống từ hai nhiệm kỳ năm năm lên ba nhiệm kỳ năm năm. Thật ra điều 37 đã từng được sửa vào năm 1997 và năm 2000 nên ông Blaise Compaoré mới cầm quyền 27 năm liên tục qua hai nhiệm kỳ bảy năm và hai nhiệm kỳ năm năm.

DẠ THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm