Phong toả ba khu đông dân cư ở TP.HCM

Trong ngày 17-3, TP.HCM có thêm ba trường hợp dương tính với COVID-19 tại quận 7, quận 8 và quận Gò Vấp. Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành cách ly, phong toả khu vực ba bệnh nhân sinh sống.

Theo báo cáo của UBND quận 8, khu vực hẻm 119B Nguyễn Thị Tần (phường 2, quận 8) có một trường hợp dương tính với COVID-19. Sáng 17-3, lực lượng chức năng đã bố trí lực lượng, phong toả con hẻm này. Ảnh: NY

Hàng rào cách ly dựng trước hẻm 119B Nguyễn Thị Tần (phường 2, quận 8) sáng 18-3. Ảnh: NY

Phong toả toàn bộ hẻm 248 đường Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp). Trong ảnh, lực lượng chức năng đang chốt chặn ở đầu hẻm, việc ra vào hẻm bị cấm hoàn toàn. Ảnh: NT

Hàng rào được bố trí ngay đầu hẻm, những người bên ngoài không được tiếp xúc với khu vực sau hàng rào. Ảnh: NT

Đầu hẻm đoạn giao với đường Phạm Ngũ Lão có một dân phòng, một bảo vệ dân phố và một công an mặc sắc phục ngồi gác. Ảnh: NT

Người dân sinh hoạt bình thường bên trong khu vực cách ly. Ảnh: NT

Lực lượng chức năng kiểm tra một người dân. Phóng viên chụp hình phải xuất trình được giấy tờ tác nghiệp, được hỗ trợ chụp hình ở bên ngoài hàng rào. Ảnh: NT

Các căn nhà bên trong khu vực cách ly đều đóng kín cửa. Ảnh chụp sáng 18-3. Ảnh: NT

Cảnh sát, dân phòng và bảo vệ dân phố túc trực ở lối ra vào toà nhà. Ảnh: NY

Biển báo khu vực cách ly với 3 thứ tiếng. Ảnh: NY

Thực phẩm, nhu yếu phẩm được gửi cho những người bên trong đều thông qua bảo vệ hoặc lực lượng chức năng. Ảnh: NY

Đóng cửa hoàn toàn cách cửa hàng buôn bán, kinh doanh ở tầng trệt chung cư. Ảnh: NY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm