Phong trào Chiếm Wall Street: Ngày cuối tuần xung đột

Hoãn tổng vệ sinh Công viên Zuccotti. Phong trào lan rộng trên thế giới.

Sáng 14-10 theo giờ địa phương, Công ty Bất động sản Brookfield (chủ Công viên Zuccotti ở quận Manhattan, TP New York) thông báo hoãn tổng vệ sinh Công viên Zuccotti theo chỉ đạo từ chính quyền địa phương.

Công viên là nơi đặt “bản doanh” của phong trào Chiếm Wall Street (Occupy Wall Street).

Lo ngại bị trục xuất khỏi công viên, phong trào đã huy động hơn 3.000 người kéo đến gây áp lực. Đêm 13-10, hàng trăm người bao vây nhà hàng nơi Thị trưởng New York Michael Bloomberg đang ăn tối để trao kiến nghị ở lại công viên.

Sau quyết định hoãn tổng vệ sinh công viên, hàng trăm người đã tuần hành ở Wall Street để ăn mừng chiến thắng. Họ nhảy qua rào chắn và xung đột với cảnh sát. 15 người bị bắt.

Sau đó, phát biểu trên đài truyền thanh, Thị trưởng Michael Bloomberg nói chính Công ty Brookfield đã đề nghị hoãn tổng vệ sinh công viên vì nhận được nhiều cuộc điện thoại gây khó dễ từ một số quan chức địa phương ủng hộ người biểu tình.

Cảnh sát bắt giữ người biểu tình ở Wall Street (New York) ngày 14-10. Ảnh: EPA

Ông chỉ trích người biểu tình và các quan chức ủng hộ, đồng thời nhấn mạnh Wall Street đã đóng góp nguồn thu thuế lớn để trả lương cho cảnh sát, giáo viên và nhân viên cứu hỏa.

Ở các địa phương khác, cảnh sát đã mở chiến dịch tháo dỡ lều trại của người biểu tình. Ngày 14-10, tại TP Denver (bang Colorado), 23 người biểu tình bị bắt. Phong trào Chiếm Denver (Occupy Denver) lập lán trại gần tòa nhà quốc hội bang.

Tại TP San Diego (bang California), đụng độ xảy ra khi cảnh sát cưỡng chế nhổ lều trại của phong trào Chiếm San Diego (Occupy San Diego) tại Quảng trường Civic Center Plaza. Hai người bị bắt.

Đêm 13-10, tại TP Seattle (bang Washington), 10 người bị bắt vì không chịu rời Công viên Westlake. Sáng hôm sau, họ lại quay lại tụ tập.

Hãng tin Reuters ngày 13-10 cho biết trùm tài phiệt George Soros (xếp thứ bảy trong 400 người giàu nhất nước Mỹ) đã gián tiếp cung cấp tiền cho tổ chức truyền thông Adbusters ở Canada, tổ chức đã phát động phong trào Chiếm Wall Street.

Theo Cục Thuế liên bang Mỹ, từ năm 2007 đến 2009, Viện Xã hội mở ở New York do tỉ phú Soros sáng lập đã tặng 3,5 triệu USD cho tổ chức Tides Center ở Mỹ (chuyên phân phối tiền từ thiện cho các tổ chức phi lợi nhuận); và từ năm 2001-2010, Tides Center đã cấp cho Adbusters 185.000 USD.

Người phát ngôn của ông Soros khẳng định ông Soros không tài trợ cho bất kỳ cuộc biểu tình nào. Tổ chức Adbusters cho biết 95% quỹ hoạt động của họ là tiền thu từ người mua tạp chí Adbusters.

Các phong trào tương tự phong trào Chiếm Wall Street ở Mỹ đã kêu gọi trên Internet biểu tình vào ngày 15-10. Họ đặt tên cho ngày này là Ngày quốc tế của những người phẫn nộ. Trang mạng 15october.net thống kê có kêu gọi biểu tình ở 951 thành phố tại 82 nước. Ngày 15-10, tại New Zealand, 3.000 người đã biểu tình ở Auckland và 200 người ở thủ đô Wellington. Tại Úc, 2.000 người tập trung trước Ngân hàng Trung ương Úc ở Sydney và 1.000 người ở Melbourne. Tại Nhật, hàng trăm người tuần hành ở Tokyo (ảnh). Tại Philippines, hàng chục người đến trước Đại sứ quán Mỹ ở Manila hô khẩu hiệu “Đả đảo chủ nghĩa tư bản Mỹ”.

TNL

LÊ LINH (Theo Reuters, AP, Daily Mail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới