VỤ “BỐN CÔNG DÂN ĐƯỢC MINH OAN”

Bà Liễu yêu cầu bồi thường oan 139 triệu đồng

Bà Liễu cho rằng theo Điều 32 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì tòa này phải bồi thường cho bà thiệt hại do mất thu nhập 124 ngày bị giam và thiệt hại về tinh thần từ ngày bị bắt đến ngày được đình chỉ vụ án là 489 ngày. Tổng cộng hai khoản là 139 triệu đồng. Ngoài ra, bà yêu cầu tòa phải tổ chức công khai xin lỗi bà tại địa phương.

Như Pháp Luật TP.HCMđã phản ánh, tháng 8-2012, công an phát hiện bà Liễu đang ghi số đề cho Phan Văn Phong, tang vật thu được gần 1,2 triệu đồng (bà Liễu là 930.000 đồng, ông Văn Phong 251.000 đồng). Điều tra mở rộng, công an triệu tập thêm ông Lê Thanh Phong và bà Nguyễn Thị Thu, sau đó khởi tố cả bốn người về tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 248 BLHS. Tháng 2-2013, TAND TP Mỹ Tho xử sơ thẩm phạt bà Liễu 124 ngày tù (phạt bổ sung 3 triệu đồng), bà Thu 12 tháng tù treo (phạt bổ sung 3 triệu đồng), ông Văn Phong 18 tháng tù treo (phạt bổ sung 5 triệu đồng), ông Thanh Phong sáu tháng tù treo (phạt bổ sung 3 triệu đồng).

Bà Liễu kháng cáo kêu oan cho rằng số tiền đánh bạc chưa đủ để xử lý hình sự. Tháng 7-2013, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại vì số tiền thu giữ khi bắt quả tang chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự (tối thiểu phải là 2 triệu đồng). Sau đó, VKSND TP Mỹ Tho đã ra các quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can bốn người nói trên.

THANH TÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm