Bác sĩ Thẩm mỹ viện Cát Tường đối diện mức án 20 năm tù

Bảo vệ Đào Quang Khánh bị truy tố về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và tội trộm cắp tài sản.

So với cáo trạng lần một, BS Tường bị truy tố ở khung hình phạt cao hơn. Cáo trạng lần một, BS Tường bị truy tố tội vi phạm quy định… ở khoản 1 (có mức án từ một đến năm năm tù). Còn cáo trạng lần hai, vị bác sĩ này bị truy tố ở khoản 3 của điều luật (khung phạt tù từ bảy đến 15 năm tù). Với tội xâm phạm thi thể…, cáo trạng lần hai vẫn giữ nguyên khung hình phạt truy tố như cũ (có mức án từ một đến năm năm tù).

Đối với bị can Đào Quang Khánh, VKS giữ nguyên tội danh, khung hình phạt truy tố.

Theo cáo trạng: Trưa 19-10-2013, chị Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi, ngụ quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đến Thẩm mỹ viện Cát Tường để hút mỡ bụng và nâng ngực theo hợp đồng. Tại đây, BS Tường trực tiếp thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cho chị Huyền. Sau khi phẫu thuật, khi chị nằm nghỉ thì tử vong và BS Tường cùng bảo vệ mang lên cầu Thanh Trì phi tang. Tại phiên xử ngày 14-4, TAND TP Hà Nội quyết định tạm dừng phiên xét xử, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

NC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm