LÂM ĐỒNG

Báo động gia tăng bạo lực học đường

Theo VKSND tỉnh Lâm Đồng, năm 2010, tỉnh này đã phát hiện, khởi tố 905 vụ phạm pháp hình sự các loại, xử lý 1.532 người phạm tội. Trong khi nhóm tội phạm tham nhũng giảm thì nhóm tội phạm về ma túy, vi phạm lâm luật lại gia tăng; đáng báo động tình hình học sinh lứa tuổi 14 trở lên vi phạm pháp luật tăng mạnh…

Các cơ quan bảo vệ pháp luật địa phương đã xác định án điểm, đưa đi xét xử lưu động gần 200 vụ án loại. Nhiều băng, nhóm tội phạm có tổ chức như mại dâm, ma túy, đánh bạc… bị quần chúng phát giác, được cơ quan chức năng đưa ra ánh sáng kịp thời. Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ trọng án chưa phát hiện được hung thủ như vụ cướp tiệm vàng ở Đà Lạt, vụ giết người giấu xác dưới hầm nước thải ở Đức Trọng…

Đáng chú ý, chưa đầy ba tháng đầu năm học 2010-2011, tại Lâm Đồng đã xảy ra 21 vụ bạo lực học đường. Thống kê đến cuối năm, toàn tỉnh xảy ra 91 vụ với 166 học sinh vi phạm pháp luật. Cơ quan điều tra đã khởi tố 23 vụ với 41 học sinh. Nhiều vụ gây án có tính chất rất nghiêm trọng như có học sinh ra tay giết hại cụ bà 82 tuổi để lấy 48.000 đồng tiền chơi game, có học sinh rút dao uy hiếp giáo viên trong giờ học chỉ vì không làm được bài tập, có học sinh giết người phải đưa vào trường giáo dưỡng vì chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự… Trước sự gia tăng đột biến tình trạng học sinh vi phạm pháp luật, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phải có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm tìm biện pháp phối hợp ngăn chặn.

Một điểm đáng chú ý nữa là nạn phá rừng làm rẫy. Theo thống kê, đã có hàng trăm hecta đất rừng phòng hộ bị chặt phá. Nhiều vụ có tổ chức, đông người tham gia, xuất hiện các chủ đầu nậu thuê nhân công là người đồng bào dân tộc, lao động phổ thông chặt hạ cây rừng, nhanh chóng xuống giống cà phê sang tay bán kiếm lời nên việc phát hiện, xử lý khó triệt để... Một số vùng nóng mà lâm tặc lộng hành như Khu Dinh I, Măng Linh, Xuân Trường, Xuân Thọ, Tà Nung (TP Đà Lạt), Liêng Srônh, Đạ Knàng, Phi Liêng (huyện Đam Rông)…

Bên cạnh đó, Hiệp hội Bảo vệ động vật hoang dã thế giới đã phối hợp với cơ quan chức năng địa phương kiểm tra, phát hiện hàng chục quán ăn, nhà hàng ngay tại trung tâm TP Đà Lạt bán thịt rừng với các món ăn đặc sản như gấu, vượn, tê tê, kỳ đà, sơn dương, heo rừng, nhím, chồn, rắn…

Diện tích rừng ở địa phương hiện đã giảm sút nghiêm trọng cả về diện tích lẫn sự đa dạng sinh học. Qua phân loại, cơ quan điều tra đã khởi tố 54 vụ với 55 bị can (tăng 33 vụ so với năm trước) về các vi phạm trong khai thác bảo vệ rừng, hủy hoại rừng, bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm.

HOÀNG MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm