Bị con trộm hơn 700 triệu đồng, ra tòa mẹ khai chỉ 50 triệu

Nguyễn Văn Điển trộm vàng của cha mẹ để sang Campuchia đánh bạc

Nguyễn Văn Điển trộm vàng của cha mẹ để sang Campuchia đánh bạc

Ngày 12-8, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Điển (SN 1982, ngụ huyện Hóc Môn) mức án 6 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Mặc dù đã lập gia đình và ra ở riêng nhưng Điển vẫn được cha mẹ tin tưởng giao chìa khóa két sắt. Biết cha mẹ cất nhiều vàng bạc, hột xoàn trong két sắt nên Điển nảy sinh ý định lấy trộm sang Campuchia đánh bạc.

Rạng sáng 27-3-2013, lúc cha mẹ đi tập thể dục, Điển lẻn vào phòng riêng dùng xà ben đục két sắt, trộm nữ trang trị giá gần 750 triệu đồng.

Sau đó, Điển lôi két sắt ra giữa nhà rồi tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng gia đình. Sau khi có vàng, Điển đón xe ôm sang Campuchia bán số tài sản này được 400 triệu đồng rồi “nướng" sạch trong sòng bài.

Sau khi bị mất tài sản, do không biết con mình trộm nên cha mẹ Điển đã đến công an trình báo và yêu cầu điều tra. Khoảng 3 tháng sau, Điển về nhà và thấy cha mẹ ủ dột nên thừa nhận đã gây ra vụ trộm này, sau đó được cha mẹ dẫn ra công an đầu thú.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, mẹ Điển khóc nói rằng bà chỉ mất 50 triệu đồng chứ không mất vàng bạc, nữ trang. Đồng thời, mẹ Điển yêu cầu tòa xử nhẹ tội để con bà sớm trở về chăm sóc cha mẹ già yếu.

Theo P.Dũng/NLĐO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm