Cắt cáp viễn thông, phải bồi thường hơn 60 triệu đồng

Các bị cáo Vũ Lê Phụng, Nguyễn Văn Nho, Võ Văn Hùng, Trần Trung Đức, Trần Văn Hoàng Anh, Huỳnh Thanh Cường bị chín tháng tù đến một năm sáu tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản. Đồng thời, các bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho viễn thông An Giang trên 60 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 20-1, Sang rủ Đức, Phụng, Nhân và Hoàng Anh đi trộm dây cáp viễn thông bán lấy tiền tiêu xài. Đức điều khiển xe mô tô chở Sang đến khu vực tổ 7, ấp Phô Thi (xã An Cư). Tại đây, Nhân dùng kiềm cắt 53 m dây cáp viễn thông (loại 200 x 2) trị giá hơn 8 triệu đồng, rồi mang cất giấu. Sau đó, cả nhóm quay lại địa điểm cũ để Nhân cắt tiếp 42 m cáp viễn thông, tiếp tục mang đi cất giấu để đốt lấy lõi đồng nhưng đã bị phát hiện và bắt giữ.

Qua điều tra, cơ quan công an còn ghi nhận chỉ trong tháng 1-2014, các đối tượng trên đã thực hiện trót lọt bảy lần cắt trộm cáp viễn thông ở hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn.

NGUYỄN PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm