Chủ tịch quận thua kiện vì công nhận thiếu hạn mức đất ở

Theo hồ sơ, năm 2011, ông L. được UBND quận Bình Thủy cấp giấy đỏ nhưng chỉ công nhận 150 m2 đất ở nên ông khiếu nại yêu cầu được công nhận 300 m2 đất ở theo quy định. Sau đó, UBND quận Bình Thủy bác khiếu nại của ông. Ông L. khởi kiện hành chính chủ tịch UBND quận ra TAND quận Bình Thủy yêu cầu hủy quyết định giải quyết khiếu nại, công nhận đất ở cho ông là 300 m2. Xử sơ thẩm, TAND quận Bình Thủy đã bác yêu cầu của ông L.

Tòa phúc thẩm nhận định quyết định của quận có một số sai sót như áp dụng điều luật và nghị định chưa rõ ràng. Căn cứ nguồn gốc đất của ông L. do cha mẹ để lại có vườn, ao, hộ có bốn nhân khẩu nên theo quy định, ông L. được xem xét giải quyết hạn mức đất ở gấp hai lần, tức là 300 m2.

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm