Cô giáo buôn 255 bánh heroin rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tử hình

Ngày 31-7, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xử lưu động tại TAND thị xã Cửa Lò (Nghệ An), bác đơn kháng cáo của bị cáo, tuyên y án tử hình đối với Nông Thị Hân (trú Đắk Nông), Trương Thị Huệ (trú TP Vinh, Nghệ An), Nguyễn Thị Châu (trú xã Tiền Phong, huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đồng thời tuyên y án phạt tù chung thân đối với Nguyễn Thị Nhung (trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo Vũ Đức Mạnh (phải) cùng các bị cáo đứng trước vành móng ngựa 

Tại phiên xử này, bai bị cáo Nguyễn Thị Hoài Thu (34 tuổi, nguyên giáo viên Trường THCS xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An) và Vũ Đức Mạnh (trú TP Nam Định) rút đơn kháng cáo xin giảm án, chấp nhận án phạt tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy như bản án TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên.

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, ngày 31-7-2012, Thu (lúc đang đang làm giáo viên) chỉ đạo Nhung (chị dâu của Thu) vận chuyển 30 bánh heroin đi giao cho Mạnh để vận chuyển vào TP HCM thì bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Khám xét nơi ở của Thu, công an thu giữ thêm 40 bánh heroin.

Bị cáo-nguyên giáo viên Nguyễn Thị Hoài Thu xin rút đơn khánh cáo, chấp nhận án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.  

Mở rộng điều tra, các bị can khai nhận từ tháng 3-2012 đến ngày 31-7-2012, Nguyễn Công Hải (54 tuổi, trú xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) thiết lập đường dây ma túy xuyên quốc gia kéo theo Thu, Nhung, Mạnh, Huệ, Hân và Châu thực hiện 10 lần mua bán trái phép chất ma túy từ Nghệ An đến TP HCM, đưa ra tỉnh Lạng Sơn tiêu thụ với tổng số 255 bánh heroin (bình quân 345 gam/một bánh). Số heroin trên Hải và đồng bọn đã mua của một người Lào tên là Xì Dinh với giá 8.300 USD/bánh. Hải bỏ trốn, đang bị Công an Nghệ An truy nã. Đối với Xì Dinh cơ quan điều tra chưa xác định được nên không xử lý trong vụ án này.

Chiều 13-12-2013, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình đối với Thu, Hân, Huệ, Châu; phạt án tù chung thân đối với Nhung về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời Tòa phạt bổ sung Mạnh số tiền 50 triệu đồng, Huệ 40 triệu đồng, Hân 30 triệu đồng. Riêng bị cáo Nhung bị cô giáo Thu rủ rê phạm tội và chưa hưởng lợi nhiều từ việc buôn bán heroin, nên thoát án tử hình.

Ngay sau đó, các bị cáo trên làm đơn kháng cáo xin giảm án. 

HĐXX phúc thẩm cho rằng, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng với số lượng ma túy rất lớn, phạm tội nhiều lần, có bàn bạc, liều lĩnh, tinh vi. Các bị cáo Huệ, Châu, Hân, Nhung không đưa ra được các tình tiết mới để xem xét giảm nhẹ hình phạt. HĐXX phúc thẩm cũng cho rằng bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên đúng người, đúng tội, tương ứng với các hành vi đặc biệt nguy hiểm mà các bị cáo  đã gây ra nên không có căn cứ để giảm án cho các bị cáo Huệ, Châu, Hân, Nhung.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm