Đi đám cưới, đánh chết em ruột cô dâu

Theo hồ sơ, ngày 10-12-2013, Đài và Nguyễn Văn Duy đi dự đám cưới của một người bạn cùng xã. Tại đây, Duy thấy anh Trần Ngọc Vũ đeo kính ra phía sau gáy nhìn gai mắt nên đến giật kính của Vũ nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó Đài và Duy bàn nhau đánh Vũ cho bõ ghét.

 Ngô Đài tỏ ra ăn năn hối cải trước vành móng ngựa. Ảnh: VIẾT LONG

Nghe vậy, anh Trần Ngọc Hưng (em ruột cô dâu) can ngăn và bảo Vũ là người bà con không nên đánh. Lập tức, Đài lấy tay đánh mạnh vào phía sau gáy Hưng, khiến Hưng gục xuống đất bất tỉnh. Thấy vậy nhiều người dân đưa anh Hưng đi bệnh viện, nhưng Hưng đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Kết luận pháp y, Hưng chết do xuất huyết não nặng do một vật tác động từ phía sau gáy.

HĐXX nhận định hành vi của Đài mang tính chất côn đồ, không như bản án sơ thẩm nhận định nên chấp nhận kháng nghị của VKSND, tăng sáu tháng tù đối với Đài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm