Đoạt mạng khách khi vừa dứt lời ngã giá mua dâm

Phạm Thị Hằng tại phiên tòa sáng nay 16-6

Tối 9-4-2012, anh Chu Thế Bộ (SN 1986, ở xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) cùng với em trai là Chu Thế Môn (SN 1990) và Lê Tuấn Anh (SN 1984, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sau khi cùng ăn cơm tối ở nhà anh Đỗ Thanh Minh (ở thị trấn Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) liền rủ nhau đi hát karaoke.

Đến rạng sáng ngày 10-4-2012, cả nhóm giải tán. Trên đường về, Bộ rủ Môn và Tuấn Anh đi tìm gái mại dâm để giải tỏa tâm lý. Cả 3 cùng nhau đến quán cà phê của Lê Thị Minh Đức (SN 1983, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) ở ven đường 72 (phường Dương Nội).

Khi vào quán, nhìn thấy Đức đang ngồi cùng hai nhân viên nữ tên Thanh (chưa rõ nhân thân) và Phạm Thị Hằng (SN 1994, ở xã Yên Khánh Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), Tuấn anh hỏi Đức có gái không thì được Đức trả lời có.

Sau đó, Đức điện thoại gọi cho Nguyễn Thị Thịnh (SN 1977, ở Dương Nội, Hà Đông) là chủ quán ở bên cạnh "điều" cho 3 nhân viên đi bán dâm. Thịnh cử Bạch Thị Yến (SN 1973, quê Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình), Nguyễn Thị Phiên (SN 1989, quê Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) và Hà Thị Mai (SN 1982, quê Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) sang quán của Đức.

Nhìn thấy 3 "người đẹp", anh Bộ hỏi Đức bao nhiêu tiền qua đêm cho một gái bán dâm thì Đức ra giá, 600 nghìn đồng. Anh Bộ cò kè trả, 200 nghìn đồng/1 đêm. Vừa nói dứt câu, anh Bộ bị Đức tức tối lao lại đánh vào mặt, đồng thời rút dép ném vào người. Cùng lúc, Hằng ngồi từ trong nhà nhảy tới túm cổ áo anh Bộ đánh tới tập.

"Cả vú lấp miệng em", Đức hô hoán mọi người và tiếp tục lao vào đánh anh Bộ. Đang nằm trong nhà, nghe thấy Đức hô Hằng bị đánh, Văn Thắng (SN 1990, trú tại xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), cầm chiếc tuýp sắt ra liên tục vụt vào chân anh Bộ, còn Trần Ngọc Tuấn (SN 1981, trú tại thôn Hoàng Kim, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức) cũng cầm con dao nhọn chạy ra đâm một nhát vào mạng sườn trái anh Bộ khiến nạn nhân gục tại chỗ.

3 bị cáo Đức, Thắng và Trần Ngọc Tuấn tại phiên sơ thẩm ngày 27-3-2013

Nhìn thấy lưng anh Bộ chảy máu nhưng Hằng không tha mà vẫn dùng cán chổi đánh vào anh Bộ. Ngay sau đó, anh Bộ được anh Môn và Tuấn Anh đưa đến Bệnh viện 103 Hà Đồng cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong vào 9h 20 phút cùng ngày.

Sau khi gấy án, Phạm Thị Hằng bỏ trốn đến ngày 25-8-2013 thì bị bắt giữ theo quyết định truy nã. Hành vi trên của Hằng đã bị cơ quan công tố cáo buộc phạm vào tội "Giết người" theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93 - Bộ luật Hình sự.

Đối với Đặng Văn Thắng, Trần Ngọc Tuấn và Lê Thị Minh Đức, ngày 27-3-2013, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Tuấn mức án tù chung thân, Lê Thị Minh Đức 20 năm tù và Đặng Văn Thắng 13 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Theo Quang Trường (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm