Hầu tòa vì ham chim đẹp

Ngày 17-11, TAND TP. Đà Nẵng xử phúc thẩm đã tuyên phạt Phan Văn Phúc sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Phúc cho rằng, trộm chim để mang về nhà nuôi chứ không đem bán. Đồng thời Phúc xin tòa cho hưởng án treo vì là lao động chính trong gia đình. HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là hết sức táo tợn, coi thường pháp luật. Dù tài sản hai con chim bị cáo trộm có giá hơn một triệu đồng, nhưng trước đó hai tháng bị cáo vừa trộm chim và bị xử phạt hành chính, nay lại tiếp tục trộm là coi thường pháp luật. Vì lẽ đó phải tuyên bị cáo mức án tù mới đủ giáo dục, răn đe. Tòa đã giữ nguyên y án sơ thẩm của TAND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

Ngày 16-5-2014, Phúc đi ngang qua một nhà dân, thấy trên sân thượng có treo hai con chim chào mào nên Phúc nảy sinh ý định chiếm đoạt. Nghĩ rồi làm, Phúc rình mò và leo lên sân thượng trộm thành công hai con chim nhưng chưa kịp tẩu thoát thì bị lực lượng công an đi tuần phát hiện bắt quả tang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm