Kháng nghị do cho hưởng án treo không đúng

Theo kháng nghị, các bị cáo đã sử dụng xe mô tô làm phương tiện có nguồn nguy hiểm cao để thực hiện hành vi phạm tội và phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng. Do đó, cần phải xử phạt nghiêm nhưng bản án sơ thẩm lại xử phạt các bị cáo hình phạt nhẹ và cho hưởng án treo là không tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội…

Tối 16-6, Cường, Khúc cùng Phạm Hoàn Nguyên, Nguyễn Tấn Dũng rủ nhau đi cướp giật điện thoại bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Nguyên điều khiển xe mô tô chở Khúc, Dũng chở Cường ép xe đạp của một phụ nữ để Cường giật lấy điện thoại rồi bỏ chạy.

Xét xử sơ thẩm, TAND TP Tuy Hòa đã tuyên phạt Nguyên 30 tháng tù, Dũng 27 tháng tù, Cường 18 tháng án treo, Khúc 15 tháng án treo cùng về tội cướp giật tài sản...

HT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm