Lãnh án tù vì sản xuất nón hàng hiệu 'dỏm'

Trang bị tuyên phạt một năm sáu tháng tù treo (quản thúc ba năm tại địa phương), Thanh chịu án một năm tù treo (quản thúc hai năm tại địa phương). Toàn bộ hàng giả, mác giả các nhãn hiệu nổi tiếng bị tiêu hủy.

Theo cáo trạng ngày 15-1-2013, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TPHCM phát hiện Trang và Thanh sản xuất hàng giả nhãn hiệu nón Sơn, Gucci tại cơ sở số 74 đường HT 18, phường Hiệp Thành, Quận 12. Tang vật thu giữ là 150 nón giả thương hiệu nón Sơn và 200 nón Gucci.

Mở rộng điều tra, Công an thu giữ 460 nón giả nhãn hiệu nón Sơn của bà Đinh Thị Mỹ Thu (43 tuổi) chủ cửa hàng tại A11, A13, A15, A17 trung tâm thương mại An Đông, Quận 5; thu giữ tại cửa hàng của Đinh Văn Bảng (45 tuổi, ngụ Quận 3) một số nón giả nhãn hiệu nón Sơn.

Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Trang khai nhận năm 2011, Trang đứng tên xin mở cơ sơ may mặc. Đến tháng 4-2013 cơ sở này đổi thành công ty TNHH MTV Quỳnh Trang. Do có thời gian làm việc tại công ty nón Sơn, Trang bàn với chồng sản xuất nón giả để bán ra thị trường.

Thanh là người thiết kế mẫu, cắt vải, gắn logo các thương hiệu trong khi Trang trực tiếp đi mua vải và các phụ liệu khác ở chợ Bà Chiểu, chợ Tân Bình. Sau đó, Trang trực tiếp đi bán. Đến ngày bị phát hiện, Trang đã bán trên 300 nón sơn và 100 nón Gucci, thu lợi bất chính 8,5 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm