Mike Tirico (Đài ESPN): “Đức thắng Pháp, còn Brazil bị loại”

Và lần này cũng thế. Tuy nhiên, xét ở thời điểm hiện nay trong các đội châu Âu thì chỉ có Đức có thể làm được điều đó mà thôi. Tôi cho rằng đó mới là điều đáng ghi nhận.

Pháp đã tỏ ra là một tập thể mạnh và đồng đều nhưng thế hệ của tuyển Đức hiện nay rất chín và đồng đều. Họ vẫn là một đội bóng già dặn, trưởng thành và yếu tố đó giúp Đức vào bán kết.

Đức sẽ thắng 1-0.

+ Trận Brazil - Colombia khi mỗi ngày Neymar thông báo và tự nhận mình hoàn toàn ổn định, khỏe mạnh thì tôi lại càng cảm thấy lo cho anh ấy vì đang chịu áp lực quá lớn. Nhiệm vụ phải ghi bàn lại tiếp tục tạo cho Neymar nỗi lo và đôi chân trĩu nặng.

Có một yếu tố bất an trong tuyển Brazil là họ hô hào rất nhiều như để trấn an chính mình.

Colombia là đội bóng kèo dưới, còn Brazil thì buộc phải thắng. Yếu tố này giải thoát Colombia khỏi áp lực trong khi đè nén ngược lên chủ nhà.

Colombia phải phân định rõ ràng rằng mình đang chơi với chủ nhà ở vòng knock out thì không bao giờ để những chuyện đáng tiếc xảy ra. Vượt qua được cả những yếu tố này Colombia sẽ thắng.

Tôi đoán sau 90 phút hòa nhau 1-1, Colombia sẽ thắng chung cuộc 2-1 sau 120 phút.

DUY ÂN (Từ ESPN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm