Một tài xế xe ôm bị đánh chết vì... 10.000 đồng

Theo hồ sơ, sáng 27-10-2013, Lưu đi xe buýt đến trạm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 25, Bình Thạnh) thì kêu ông Nhơn chạy xe ôm chở đến cầu Sài Gòn. Ông Nhơn ra giá 25.000 đồng, Lưu cho là mắc nên không đồng ý và tìm xe khác. Sau đó, một người chạy xe ôm đồng ý chở Lưu với giá 15.000 đồng.

Bị cáo Lưu chờ toà nghị án 

Thấy vậy, ông Nhơn chạy đến ngăn cản không cho đi dẫn đến hai bên cự cãi. Lưu dùng tay gạt tay ông Nhơn thì bị đánh hai cái vào mặt. Lúc này một người chạy xe ôm với ông Nhơn cầm một khúc gỗ chạy đến bênh ông Nhơn và định đánh Lưu. Ông Nhơn liền giật lấy khúc gỗ lao đến để đánh Lưu, khiến Lưu bỏ chạy. Ông Nhơn dí theo Lưu một đoạn thì Lưu nhặt một cây gỗ trên đường đánh vào đầu khiến ông té xỉu tại chỗ. Lưu bị bắt giữ còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu, sau đó  tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm