New Zealand cấm du học sinh bán dâm

New Zealand cấm du học sinh bán dâm ảnh 1

Du học sinh nước ngoài tại New Zealand có quyền làm việc tại nhiều nơi giống các công dân bản địa, ngoại trừ một số nghề, trong đó có bán dâm. Ảnh: studyplus.co.nz

Theo AFP, trang web nhập cư của chính phủ New Zealand nzstudywork.com hôm nay cho biết các du học sinh nước ngoài có quyền làm việc tại các nơi giống tất cả công dân New Zealand khác, nhưng liệt kê một số nghề họ không được làm.

Các sinh viên nước ngoài "không được cung cấp dịch vụ bán dâm. Nói một cách khác, họ không thể làm việc với tư cách người bán dâm, trở thành nhà điều phối hoạt động mua bán dâm ở New Zealand hoặc đầu tư vào ngành mại dâm", trang web cho biết.

Người đứng đầu cơ quan nhập cư New Zealand cho hay các nhà lập pháp nước này không cấm sinh viên làm nghề massage trị liệu.

Mại dâm là một nghề được hợp pháp hóa ở New Zealand từ năm 2003.

Có khoảng 70.000 du học sinh nước ngoài ở New Zealand, nhiều người trong số đó làm thêm để trang trải chi phí.

Theo Trọng Giáp (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm