Nghệ An: Bốn kẻ buôn bán phụ nữ và trẻ em lãnh 46 năm tù

Nghệ An: Bốn kẻ buôn bán phụ nữ và trẻ em lãnh 46 năm tù ảnh 1

Bốn bị cáo Lâm, Giang, Dinh, Bính nghe tòa tuyên án. Ảnh: Đ.LAM

Theo hồ sơ, ngày 1-2, bị cáo Lâm rủ Giang đi tìm phụ nữ để bán ra nước ngoài lấy tiền. Giang rủ VTA (15 tuổi, ở huyện Quỳ Châu), là người yêu của Giang, đi du lịch ở Lạng Sơn. Tại đây, Giang, Lâm và A băng rừng sang Trung Quốc, tới nhà Mạc Thị Mai. Bà Mai trả công cho Giang và Lâm số tiền 10 triệu đồng, còn A. bị giữ lại. Với thủ đoạn này, các bị cáo trên tiếp tục lừa bán thêm ba trẻ em gái và phụ nữ sang Trung Quốc.

Đến tháng 7-2009, một nạn nhân trốn về từ nhà thổ ở Trung Quốc, đã đến Công an huyện Quế Phong tố cáo những kẻ buôn người trên.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm