Người hùng bước ra từ bóng tối

Ochoa từng có mặt tại World Cup 2006 nhưng là thủ môn số ba của đội Mexico.

Bốn năm sau, tại World Cup 2010, Ochoa là thủ môn số hai và phải đến World cup 2014 thì “chỉ số tín nhiệm” mới đạt vị trí cao nhất thời HLV trưởng Oswaldo Sanchez.

Trước đó, tại Cúp vàng CONCACAF 2011, Ochoa cùng bốn cầu thủ trong đội tuyển Mexico bị dương tính với dược chất Clenbuterol và bị trục xuất khỏi giải. Sau đó Ochoa cùng các đồng đội được giải oan khi cuộc điều tra cho thấy chất Clenbuterol dương tính trong mẫu thử là bị nhiễm từ thực phẩm thịt. Tổ chức chống doping đã đưa sự vụ này ra Tòa án Thể thao quốc tế (CAS) và đến ngày 12-10-2011 Ochoa được giải tỏa lệnh cấm.

Với những gì mà cả thế giới chứng kiến Ochoa ngăn chặn các chân sút Brazil, chắc chắn thủ môn 29 tuổi này sẽ được nhiều CLB để mắt đến. Cánh cửa lớn trong sự nghiệp cầu thủ đã mở ra cho Ochoa khi anh bước ra từ bóng tối chỉ sau 90 phút làm 200 triệu người Brazil chết lặng.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm