Những kẻ dùng súng hoa cải tấn công CSGT

TAND TP Hải Phòng vừa tiến hành xét xử vụ án "chống người thi hành công vụ" đối với bị cáo Phạm Trần Công, 34 tuổi, ở số 6/60; Phạm Thanh Phương, 20 tuổi, ở số 6/54, cùng trú tại quận Ngô Quyền; Nguyễn Hải Nam, 21 tuổi, trú tại khu Bến Bính, xã Tân Dương, Thủy Nguyên; Trần Minh Cương, 19 tuổi, trú tại 21/C15 khu TT Thủy Tinh, phường Cầu Tre, Ngô Quyền và Trần Văn Lai, 20 tuổi, trú tại tổ 3A, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn.

Theo cáo trạng, ngày 28/8/2009, Công thuê xe ôtô BKS 16M- 0455 của anh Đỗ Văn Hoàng, trú tại 54/19 chùa Hàng đón người yêu là Bùi Thị Hoa cùng nhóm bạn: Quế, Phương, Nam, Lai và Cương đi chơi ở Hà Nội và Thái Bình.

Đến sáng 29/8/2009, Công lái xe chở cả nhóm về Hải Phòng. Khi đến khu vực TT Vĩnh Bảo, do xe chạy ở tốc độ cao (trên 90km/h), CSGT tại Trạm Quán Trữ đã ra tín hiệu dừng xe.

Không chấp hành, Công tiếp tục nhấn ga tăng tốc và đã bị lực lượng CSGT tiến hành truy đuổi. Thấy vậy, Phương và Cương dùng 2 khẩu súng hoa cải bắn vào xe của CSGT. Khi đến địa phận huyện Thủy Nguyên, Công lái xe rẽ vào đường xã Minh Tân thì bị thủng lốp. Cả bọn xuống xe bỏ chạy nhưng sau đó bị bắt, riêng Quế vẫn đang lẩn trốn và bị truy nã toàn quốc.

Được biết, Công từng có 3 tiền án, 1 tiền sự về tội tàng trữ vũ khí trái phép, cố ý gây thương tích, gây rối TTCC; Trần Văn Lai từng có 1 tiền án, 1 tiền sự về tội trộm cắp và công nhiên chiếm đoạt tài sản. Áp dụng khoản 2, điều 257 BLHS, HĐXX đã tuyên phạt: Phạm Trần Công 4 năm tù; Thanh Phương 3 năm tù; Nguyễn Hải Nam 2 năm tù; Trần Minh Cương và Trần Văn Lai mỗi tên 30 tháng tù.

Điều đặc biệt nghiêm trọng, trong lúc HĐXX đang nghị án, tên Nguyễn Hiệp Hưng, 26 tuổi, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, hiện tạm trú tại 6/60 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, TP Hải Phòng, là bạn của Công đã có hành vi ném dép về phía chủ tọa. Ngay lúc đó, lực lượng Cảnh sát BV và HTTP đã tạm giữ đối tượng để xử lý.
 

 
Theo Đăng Hùng (CAND)
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm