Phải trừ thời gian giảm án khi tổng hợp hình phạt

Theo đó, qua kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại trại giam Xuân Phước (ở Phú Yên), VKSND tỉnh Phú Yên đã phát hiện một trường hợp tòa án vi phạm khi tổng hợp hình phạt.

Theo hồ sơ, Ngô Diệp Khánh Tùng (trú quận 3, TP.HCM) bị xử phạt chín năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, thời hạn tù tính từ ngày bắt giam 9-2-2006. Sau đó, Tùng được chuyển đến trại giam A2 (Cục V26 - Bộ Công an) chấp hành án. Quá trình chấp hành án, Tùng được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù hai lần, tổng cộng là tám tháng.

Ngày 8-10-2010, Tùng trốn trại, sau đó bị bắt lại và bị TAND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) xử phạt ba năm tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ. Tuy nhiên, khi tổng hợp hình phạt, tòa này đã buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là bảy năm hai tháng 25 ngày, thời hạn tù tính từ ngày bắt giam 15-11-2010.

Trong việc tổng hợp hình phạt nói trên, tòa án chỉ tính thời gian thực tế Tùng đã chấp hành là bốn năm chín tháng năm ngày mà không tính thời gian được xét giảm án tám tháng. Từ đó đã gây thiệt hại và ảnh hưởng đến việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của bị cáo theo quy định tại khoản 4 Điều 58 BLHS.

SÔNG BA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm