Thợ hồ chuyển nghề "nằm khách sạn" bán ma túy

Theo hồ sơ, ngày 5-9-2013, công an bắt quả tang Minh tại một khách sạn trên đường Hưng Phú, quận 8 đang cất giữ hơn 131,4 gram ma tuý. Tại cơ quan điều tra, cuối năm 2011 Minh khai nhận làm nghề thợ hồ (tại khu vực Đại học Y Dược quận 5) có quen một thanh niên bán hạt dẻ không rõ lai lịch.

Thợ hồ chuyển nghề "nằm khách sạn" bán ma túy ảnh 1
Bị cáo Minh tại tòa 

Sau đó, cả hai có đi uống cà phê và người này có rủ Minh cùng bán heroin. Với cách thức người này sẽ thuê một phòng tại khách sạn cho Minh nằm nghỉ tại đây và bán trực tiếp ma tuý cho các con nghiện. Mỗi ngày, Minh sẽ nhận được tiền công là 300.000 đồng một ngày. Cho đến ngày bị bắt, Minh đã làm thuê được 14 ngày và bán cho một đến hai con nghiện trong một ngày.

Hoàng Yến

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm