TP.HCM: Tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm bảo kê, đòi nợ thuê…

Ngoài ra, theo VKSND TP, tình hình tội phạm tại TP vẫn còn diễn biến phức tạp. Tội phạm về ma túy tuy có giảm nhưng tính chất ngày càng phức tạp, hoạt động xuyên quốc gia. Tội cướp tài sản chủ yếu hoạt động theo băng nhóm, sử dụng xe máy đeo bám nạn nhân đến nơi tối, vắng rồi dùng hung khí như roi điện, mã tấu tấn công nạn nhân hoặc dàn cảnh gây va chạm giao thông để cướp giật. Trong lĩnh vực kinh tế, nhiều vụ các đối tượng phạm tội đã lợi dụng sơ hở của các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, quản lý để thực hiện hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

TP.HCM: Tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm bảo kê, đòi nợ thuê… ảnh 1

Ông Phạm Văn Gòn, Viện trưởng VKSND TP.HCM, tại buổi sơ kết sáu tháng đầu năm 2013. Ảnh: N.NGA

Trong sáu tháng đầu năm 2013, án cố ý gây thương tích giảm 117 vụ so với cùng kỳ năm trước, cướp giật tài sản giảm 49 vụ, giết người giảm 10 vụ... Đáng chú ý, vẫn còn một số tồn tại như tình hình quá hạn giải quyết tố giác, tin báo của cơ quan điều tra đối với các tin báo phức tạp, tỉ lệ giải quyết án của cơ quan điều tra còn thấp, tỉ lệ kháng nghị phúc thẩm án hình sự của quận, huyện còn thấp, tỉ lệ án trọng điểm trên tổng số vụ thụ lý điều tra chưa đạt chỉ tiêu...

Theo ông Phạm Văn Gòn (Viện trưởng VKSND TP.HCM), trong sáu tháng cuối năm, VKSND TP sẽ tập trung chỉ đạo công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, phối hợp với cơ quan tố tụng hình sự ở hai cấp rà soát, giải quyết dứt điểm những trường hợp giam giữ kéo dài. Tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm sát bản án, kịp thời phát hiện những sai sót, vi phạm để kháng nghị, kiến nghị.

NGÂN NGA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm