HẬU À RA THẾ KỲ 102

Trong trường không uống rượu bia

Theo quy định thì ở các công sở nói chung, Nhà nước cấm uống rượu bia (thức uống có cồn), trừ trường hợp được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan trong các dịp liên hoan, lễ tết… Còn ở các trường học thì tuyệt đối cấm. Vì để bảo đảm đạo đức nhà giáo, Bộ GD&ĐT đã quy định nhà giáo “không được hút thuốc lá, uống rượu bia trong trường học” (khoản 6 Điều 6 quyết định số 16/2008 ngày 16-4-2008 của Bộ GD&ĐT). Riêng các trường phổ thông, nếu bán rượu bia hoặc uống rượu bia thì có thể bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính từ 200.000 đến 500.000 đồng.

Tại sao? - Vì Điều 24 Nghị định số 73/2010 ngày 12-7-2010 của Chính phủ đã quy định như vậy!

BTC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm