Trung Quốc sẽ ngưng sử dụng nội tạng tử tù

Trung Quốc sẽ ngưng sử dụng nội tạng tử tù ảnh 1

Ông Huang Jiefu cúi chào một người hiến tạng vừa qua đời ở bệnh viện thuộc tỉnh Quảng Đông - Ảnh: Reuters

Ông Huang, lãnh đạo cơ quan quản lý cấy ghép nội tạng Trung Quốc, cho hay tất cả các tỉnh thành sẽ sớm triển khai các dự án kêu gọi hiến tặng nội tạng sau khi chết.

Theo ông Huang, kể từ khi cơ quan y tế và Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc thử nghiệm một số dự án thí điểm tại một số nơi như Quảng Đông và Thiên Tân năm 2010, số trường hợp hiến tặng nội tạng đã tăng mạnh và nhận được sự ủng hộ của công luận. Các dự án đã ghi nhận được khoảng 1.000 trường hợp hiến tặng nội tạng.

Khuynh hướng này sẽ góp phần giảm việc lấy nội tạng từ tử tù gây nhiều tranh cãi và giảm áp lực thiếu nội tạng, nguyên nhân làm gia tăng nạn buôn người. Theo Ủy ban Kế hoạch gia đình và y tế quốc gia Trung Quốc (NHFPC), mỗi năm có khoảng 300.000 người cần ghép nội tạng nhưng chỉ 10.000 người nhận được nội tạng mình cần.

“Đây là thời điểm cho Trung Quốc để thiết lập một hệ thống hiến tạng phù hợp” - ông Huang nói trên kênh phát thanh quốc gia Trung Quốc và cho biết cơ quan quản lý cấy ghép nội tạng sẽ đảm bảo “nguồn nội tạng cấy ghép đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức của thế giới”.

Theo Global Times, NHFPC đang lên kế hoạch yêu cầu 165 bệnh viện lập cơ quan tiếp nhận nội tạng hiến để đảm bảo công bằng trong việc sử dụng nội tạng. Trong khi đó Reuters cho biết thêm việc ngưng sử dụng nội tạng tử tù có thể sẽ bắt đầu ngay từ tháng 11-2013.

Ông Yang Chunhua, giám đốc bộ phận chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện thuộc Đại học Tôn Trung Sơn ở Quảng Đông, cho biết việc hiến tặng nội tạng sẽ giúp cải thiện hình ảnh của Trung Quốc trên thế giới và thúc đẩy ngành y tế Trung Quốc. “Các bác sĩ Trung Quốc thậm chí không có cơ hội để đăng các báo cáo của họ về cấy ghép tạng trên những tạp chí quốc tế” - ông Yang nói.

Bắc Kinh trước nay nhận nhiều chỉ trích về việc lấy nội tạng tử tù. Theo China Daily, số nội tạng của tử tù chiếm 50% nội tạng cấy ghép ở Trung Quốc trong năm nay, giảm so với tỉ lệ 95% những năm trước.

Theo Trần Phương (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm