U60 hầu tòa vì làm bậy khiến nữ sinh 13 tuổi sinh con

Trước đó, tháng 9-2013, em Ph.Th.L (học sinh lớp 8, ở huyện Nghi Xuân) bị ốm nên phải nghỉ học ở nhà. Tấn đến nhà em L. chơi thấy em L. đang ốm, ở nhà một mình, Tấn kéo em L. vào buồn để giở trò đồi bại. Em L. chống cự và van xin, tuy nhiên Tấn vẫn không buông tha. Sau khi hiếp dâm em L., Tấn đe dọa nếu nói cho ai biết Tấn sẽ giết. Do lo sợ nên em L. không dám nói với người thân vụ việc trên.

Bảy tháng sau, gia đình phát hiện bụng em L. lớn bất thường nên đưa em L. đến bệnh viện đi khám thì mới phát hiện em L. đã mang thai được 7 tháng.

Mẹ em L. gặng hỏi thì em L. mới dám kể, L. bị ông Tấn giở trò đồi bại và đe dọa. Ngay sau đó, mẹ em L. làm đơn tố cáo Tấn lên Cơ quan công an huyện Nghi Xuân. Khi công an vào cuộc điều tra, Tấn đã lớn tiếng chối tội và cho rằng mình bị vu khống.

Đến ngày 12-6, em L. đã sinh hạ một bé trai thì Tấn rời quê nhà vào Vũng Tàu sinh sống với người thân. Công an lấy mẫu giám định AND cho kết quả Tấn là cha đứa bé mà em L. vừa sinh hạ thì Tấn mới cúi đầu nhận tội.

Ngày 5-8, Cơ quan công an huyện Nghi Xuân khởi tố bị can, bắt tạm giam Tấn về tội hiếp dâm trẻ em. Tính đến ngày em L. bị Tấn hiếp dâm thì em L. mới 13 tuổi, 1 tháng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm