Viện kiểm sát đền hơn 200 triệu đồng cho người dân bị oan sai

Hai người dân bị truy tố sai gồm ông Ngô Hoàng Trung (22 tuổi, ngụ xã Bình Trung, huyện Thăng Bình - Quảng Nam) và ông Nguyễn Hoàng Linh Phương (42 tuổi, ngụ xã Ninh Quang, huyện Ninh Hòa - Khánh Hòa).

Theo thông báo của viện, ngày 28-10-2005, ông Trung và ông Phương bị VKSND Quảng Nam truy tố tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Không tố giác tội phạm”. Đến ngày 20-8-2007, tại bản án hình sự sơ thẩm số 51/2007/ HSST, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên ông Trung và ông Phương không phạm 2 tội danh trên.

VKSND Quảng Nam đã thương lượng với 2 người bị oan sai này và bồi hoàn tổn thất về vật chất cùng tinh thần với tổng số tiền hơn 215 triệu đồng.

Theo Đ.An (Người lao động)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm