Quá khó cho Sài Gòn FC!

(PLO)- Sau trận thua 0-1 trên sân của SHB Đà Nẵng, đội bóng Sài Gòn vẫn yên vị dưới đáy bảng khi đã chơi hơn nhiều đối thủ trong nhóm đèn đỏ 1-2 trận khiến cơ hội trụ hạng gần như không còn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dù Sài Gòn FC vẫn còn khả năng trụ hạng nhưng nhận định về cơ hội của đội bóng này, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhấn mạnh: “Sài Gòn FC không thể thoát khỏi suất duy nhất xuống chơi hạng Nhất mùa sau vì nội lực vừa yếu vừa thiếu, lại bị tác động bởi thông tin nhà đầu tư gặp khó khăn. Họ sẽ không thể vượt qua khúc cua tử thần ngay ở vòng áp chót V-League gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp Nam Định trên chảo lửa Thiên Trường…”.

Trong khi Sài Gòn FC thua trận “chung kết ngược” trước SHB Đà Nẵng và chìm sâu ở đáy bảng thì Hà Tĩnh có 1 điểm quý trước Hải Phòng, mở ra nhiều đường thoát. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trong khi Sài Gòn FC thua trận “chung kết ngược” trước SHB Đà Nẵng và chìm sâu ở đáy bảng thì Hà Tĩnh có 1 điểm quý trước Hải Phòng, mở ra nhiều đường thoát.
Ảnh: ANH PHƯƠNG

Quá ít đường binh trước khúc cua oan nghiệt

Ông Xương thừa nhận từ lượt về, Sài Gòn FC sau khi có Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức trực tiếp cầm quân và tăng cường ngoại binh giúp CLB có tiến bộ. Họ kiếm được 12 điểm trong giai đoạn ngặt nghèo này và thậm chí là đánh bại cả TP.HCM để thoát khỏi vị trí cuối bảng. Thế nhưng do lực lượng mỏng, đến thời điểm cần tăng tốc Sài Gòn FC lại thiếu hụt con người, trong lúc hệ thống phòng ngự sai sót nhiều khiến họ thua liền ba trận. Cơ hội trên lý thuyết vẫn còn nhưng theo tôi thì đã hết cứu”.

Về nguyên nhân chủ quan, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhìn nhận Sài Gòn FC thua do trình độ yếu kém chứ không ai “đánh hội đồng” họ làm gì cả. So với năm 2020 đoạt huy chương đồng, Sài Gòn FC gấp gáp tái cấu trúc về chuyên môn với chiến dịch Nhật hóa rầm rộ nhưng theo kiểu tiền nào của nấy. Sáng giá nhất có ngôi sao Daisuke Matsui thì đã 41 tuổi, còn lại thuộc dạng “hết đát” hoặc không thể chơi nổi ở những giải đấu lớn.

Trong khi đó, Sài Gòn FC đầu tư nội binh có trình độ chuyên môn chỉ ở mức độ hạng Nhất. Từ sau thời HLV Vũ Tiến Thành gặt hái thành công, họ thay đổi chiến lược quá nhanh theo kiểu ăn xổi, mà quên mất về góc độ đầu tư chuyên môn cần có thời gian tạo ra sự ổn định, cầu thủ chơi nhiều năm mới tạo ra những sự kết dính và hiệu quả. Sự đổi thay hàng loạt cùng với kế hoạch tuyển chọn phá sản, ảnh hưởng của dịch COVID-19 về tài chính, Sài Gòn FC chỉ là một tập thể vừa non vừa hạn chế về mặt chuyên môn.

“Sài Gòn FC thua do trình độ yếu kém chứ không ai “đánh hội đồng” họ làm gì cả…”

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương

Cầu thủ mất phương hướng

HLV Lê Huỳnh Đức về chữa cháy có tạo được sự thay đổi tích cực nhưng quá muộn và cũng chỉ cố gắng một thời gian mà không thể làm gì hơn. Bên cạnh đó, những thông tin hành lang về chủ đầu tư rõ ràng đã khiến cầu thủ Sài Gòn FC sa sút tinh thần, mất phương hướng. Tuy nhiên, đây là động thái không chuyên nghiệp, bởi họ phải hiểu rằng phải luôn nỗ lực thi đấu trước hết cho bản thân. Đặt trường hợp xấu nhất, họ vẫn có thể mưu sinh ở những đội bóng khác từ những cố gắng vượt bậc để chứng minh khả năng của mình.

Còn với CLB TP.HCM thì theo ông Đoàn Minh Xương ở mùa giải này, thầy trò HLV Vũ Tiến Thành có thể không rớt hạng nhưng cũng gặp thất bại. Sau khi giành ngôi á quân V-League 2019, thay vì giữ lại HLV Chung Hae-sung để đầu tư ổn định thì họ lại cho thầy Hàn Quốc nghỉ. Bảy năm, CLB TP.HCM thay bảy HLV với bảy đội hình khác nhau thì không bất ổn mới lạ.

Ông Xương nhận định hai đồng chủ sân Thống Nhất không thiếu tiền nhưng đi không đúng hướng với tư duy doanh nghiệp, không phải tư duy làm bóng đá. Nguyên nhân thất bại gián tiếp khác của Sài Gòn FC và CLB TP.HCM là ngành thể thao thiếu sự tham mưu, gỡ rối cho làng bóng tính từ năm 2002, sau khi Cảng Sài Gòn rớt hạng phải đổi phiên hiệu xoành xoạch rất tự phát khiến bóng đá TP.HCM mất bản sắc, không có khán giả.•

Ngán ngẩm CLB nay còn, mai mất

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định Sài Gòn FC chỉ còn hai trận sân khách Nam Định và sân nhà tiếp B. Bình Dương sẽ không qua khỏi. Tuy nhiên, điều đáng ngại là lối đi chệch hướng và thậm chí là không còn tồn tại như rất nhiều tấm gương của nhiều CLB nói chung trên cả nước. Ngay cả CLB TP.HCM cũng gặp nhiều trục trặc, hay “chi nhánh” Bà Rịa-Vũng Tàu vừa xong giải mới biết nợ lương, thưởng và thanh lý hợp đồng cả 29 cầu thủ. Ông Xương ngán ngẩm với tình trạng nhiều đội bóng ở Việt Nam chỉ tồn tại không vì chuyên môn, nay còn, mai mất sẽ dẫn đến CLB thiếu chất lượng và hậu quả là đội tuyển quốc gia không mạnh. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm