Quân đội diễn tập chống dịch COVID-19 có 30.000 người nhiễm

Buổi diễn tập diễn ra sáng 4-3 ở các điểm cầu: Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Bộ Chỉ huy Quân sự 8 tỉnh (Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng, Long An), Sư đoàn 5, Sư đoàn 302 và Sư đoàn 317. 
Kịch bản đưa ra 5 cấp độ để huấn luyện phòng chống dịch:
- Cấp 1: Có người nhiễm bệnh.
- Cấp 2: Dịch bệnh lây nhiễm thứ phát trong nước.
- Cấp 3: Dịch lây lan trên 20 người đến 1.000 người.
- Cấp 4: Dịch lây lan trong cộng đồng với trên 1.000 đến 3.000 người.
- Cấp 5: Dịch lây lan trong cộng đồng với trên 3.000 đến 30.000 người, lây lan vào một số đơn vị quân đội.
* Một số hình ảnh diễn tập tại Sư đoàn 317

Chuẩn bị diễn tập. Ảnh: HOÀNG GIANG

Điểm diễn tập tại Sư 317 có bố trí bàn cấp kính và khử khuẩn tay, buồng khử khuẩn. Tiếp đó là bàn bỏ kính, sau đó tới bàn cấp khẩu trang và khử khuẩn tay, kế tiếp qua bàn kiểm tra thân nhiệt và nhận tờ khai y tế. Sau đó là khu vực kê khai y tế.

Các trường hợp phải cách ly, nếu xong các bước trên mà phát hiện ai có triệu chứng của COVID-19 như sốt, ho, khó thở thì được đưa qua bàn kiểm tra y tế. Sau đó đưa vào khu vực cách ly.

Quân đội diễn tập chống dịch COVID-19 có 30.000 người nhiễm ảnh 5

Quân đội diễn tập chống dịch COVID-19 có 30.000 người nhiễm ảnh 7

Buồng khử khuẩn. Ảnh: HOÀNG GIANG

Xe chở đoàn người cách ly vào cổng khử trùng để đưa vào khu tiếp nhận. Ảnh: MINH TÂM

Những người về từ Hàn Quốc xuống xe vào khu cách ly tập trung. Ảnh: HOÀNG GIANG

Nhận kính đeo và khử khuẩn tay. Ảnh: HOÀNG GIANG

  Qua buồng khử khuẩn. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khu vực phát khẩu trang. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Khu vực kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Khu vực kê khai y tế. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Khu vực dành cho những người có triệu chứng. Ảnh: TRẦN NGỌC

Lên xe chở vào khu vực cách ly tập trung. Ảnh: TRẦN NGỌC

Tại khu nhà ăn sư đoàn 317, các đầu bếp đang chuẩn bị khẩu phần ăn cho những người cách ly tập trung. Ảnh: MINH TÂM

Đây là những khẩu phần ăn đã hoàn thành, chuẩn bị được phát cho những người cách ly tập trung. Ảnh: MINH TÂM

Các khẩu phần ăn sẽ được đóng gói cẩn thận, đưa đến từng phòng cho từng người. Ảnh: HOÀNG GIANG

* Tại điểm cầu Quân khu 7: Trong khán phòng của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 được đặt bốn màn hình để theo dõi cuộc diễn tập.

Thiếu tướng Võ Văn Thi, Phó Tư lệnh Quân khu 7, phát biểu tại diễn tập. Ảnh: TỰ SANG

Mục đích của diễn tập nhằm thống nhất trình tự nội dung, phương pháp phòng, chống khi có tình huống dịch COVID-19 ở các cấp độ; nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp, hiệp đồng, tổ chức chuẩn bị và thực hành phòng, chống dịch COVID-19.

Thông qua diễn tập, đánh giá khả năng các nguồn lực, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, quy trình phòng chống dịch và sẵn sàng đối phó với một số tình huống phi truyền thống xảy ra.

Thiếu tướng Võ Văn Thi, Phó Tư lệnh Quân khu 7, cho biết tình huống tại Quân khu là Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quân khu xử lý tình huống trong số 550 công dân Việt Nam cách ly tại Sư đoàn 317 có 15 trường hợp có triệu chứng ho, sốt, khó thở và hai trường hợp bị nặng.

Ban chỉ đạo phòng, chống Dịch bệnh của Quân khu đã chỉ đạo và đã thống nhất triển khai các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ cách ly 15 công dân ở khu vưc riêng, hiệp đồng chặt chẽ với trung tâm phòng, chống dịch và Sở y tế TP.HCM để vận chuyện 15 bệnh nhân về Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM để cách ly, theo dõi và điều trị.

Ngoài ra, Quân khu còn chỉ đạo cho Sư đoàn 317 thường xuyên giám sát, chăm sóc sức khỏe của cán bộ trong toàn sư đoàn và những công dân cách ly có liên quan và tiếp xúc gần với 15 người bị cách ly. Đồng thời, chỉ đạo Đội y tế dự phòng cùng với sư đoàn 317 khử khuẩn môi trường, các phương tiện vận tải và câc vật dụng khác ra vào khu vực cách ly và có liên quan tới người bệnh.

"Chúng tôi đã tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho lực lượng cách ly và các lực lượng khác, đặc biệt là lực lượng phục vụ, thường xuyên tiếp cận những người cách ly từ vùng dịch về.

Đồng thời chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương huyện Hóc Môn, nơi mà sư đoàn 317 đóng quân để phát huy tinh thần đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với công an, tăng cường tuần tra canh gác, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu vực để bảo đảm cho đơn vị cách ly được an toàn. Ngoài ra, chúng tôi còn làm tốt công tâc tuyên truyền bảo bảo ổn định tâm lý người dân, tăng cường giám sát không gian mạng để ngăn chặn những tin xấu và đăch biệt là chỉ đạo kiểm soát dịch bệnh trên tuyến biên giới". Thiếu tướng Thi cho biết thêm.

Thiếu tướng Thi cũng đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Bộ Quốc phòng có kế hoạch bổ sung vật chất, thiết bị để đơn vị chủ động phòng chống dịch và cách ly người từ vùng dịch về.

* Tại Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận sáng nay cũng đã triển khai tham gia cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM và Bộ CHQS các tỉnh trong quân khu diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 nếu có 3.000-30.000 người nhiễm bệnh.

Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận đang triển khai các tình huống diễn tập. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Tại đây, các tình huống diễn tập được triển khai kế hoạch, điều chỉnh, chỉ huy các lực lượng tham gia phòng chống dịch. Trong đó chủ nhiệm quân y báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đề xuất các biện pháp đảm bảo quân y; chủ nhiệm hậu cần đề xuất báo cáo công tác cho tiếp nhận 300 công dân tại bệnh viện dã chiến, Phòng Tham mưu báo cáo đề xuất bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại bệnh viện dã chiến đặt tại Trung đoàn Bộ binh 812.

Cạnh đó, Phòng Chính trị cũng có báo cáo đề xuất biện pháp đấu tranh trên mạng xã hội với các thông tin, luận điệu sai trái về tình hình dịch bệnh, tiếp nhận bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến.

 Tính đến ngày 4-3, số công dân đang cách ly trong doanh trại quân đội, Quân khu 7 là 324 trường hợp (273 người Việt Nam, 2 người Trung Quốc, 49 người Hàn quốc). Hiện tại sức khỏe của mọi người đều ổn định, không sốt. Cụ thể:

+ Trường Quân sự Bộ Tư lệnh TP.HCM: 261 người

+ Trường Quân sự Bộ CHQS tỉnh Bình Dương: 22 người

+ Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Bộ CHSQ tỉnh Tây Ninh: 31 người

+ Trường Quân sự Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng: 5 người

+ Trường Quân sự Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận: 1 người

+ Trường Quân sự Bộ CHQS tỉnh Bình Phước: 4 người

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm