Quân đội Nhật sẽ tập trận ở Mỹ

Địa điểm tập trận ở căn cứ Pendleton tại hạt San Diego và đảo San Clemente.

Ngày 24-4, phản ứng trước thông tin Nhật-Mỹ tập trận, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói áp lực của nước ngoài không thể làm lay chuyển Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ở biển Hoa Đông và Trung Quốc sẽ đáp trả dứt khoát mọi hành động khiêu khích.

Cùng ngày, báo Asahi Shimbun (Nhật) đưa tin Nhật và Trung Quốc chuẩn bị nối lại đàm phán tiến tới thiết lập đường dây nóng hàng hải nhằm ngăn chặn đối đầu trong tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga cho hay Nhật và Trung Quốc dự kiến nối lại đàm phán cấp cao giữa Bộ Quốc phòng hai bên vào đầu tháng 5.

Trong khi đó, cơ quan tuần duyên Nhật thông báo tám tàu hải giám Trung Quốc đã rút khỏi vùng biển Senkaku/Điếu Ngư vào tối 23-4. Hôm 23-4, Phó Tổng tham mưu trưởng hải quân Trung Quốc Tống Học thông báo Trung Quốc không chỉ có một tàu sân bay và cho rằng tàu sân bay thứ hai sẽ lớn hơn để chở nhiều máy bay hơn.

DUY KHANG - LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm