Quang Hải áp đảo với cầu vồng trong tuyết; Tiến Dũng về TP.HCM

Quang Hải dẫn đầu áp đảo với siêu phẩm “Cầu vồng trong tuyết”

Tiền vệ U-23 Việt Nam Nguyễn Quang Hải đang thắng áp đảo trong cuộc bình chọn Bàn thắng biểu tượng U-23 châu Á do AFC khởi xướng.

Clip: Quang Hải ghi siêu phẩm "Cầu vồng trong tuyết". Nguồn: AFC

Siêu phẩm có tên gọi “Cầu vồng trong tuyết” được Quang Hải thực hiện tại trận chung kết U-23 châu Á năm 2018 vào lưới U-23 Uzbekistan, là một trong tám đề cử được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đưa vào cuộc bình chọn kể từ ngày 14-12.

Cùng cạnh tranh giải thưởng này với Quang Hải còn có pha lập công của Azizjon Ganiev “đốt lưới” U-23 Hàn Quốc tại bán kết châu Á 2018. Cùng với đó là các bàn thắng của Akaria Al Sudani (Uzbekistan) năm 2014, Abelkarim Hassan (Qatar), Ahmeh Al Sarori (Uzbekistan), Mahdi Torabi (Iran), Omar Maanasrah (Jordan), Shoya Nakajima (Nhật Bản) cùng trong năm 2016.

Quang Hải tạm dẫn đầu cuộc bình chọn Bàn thắng biểu tượng U-23 châu Á. Ảnh: CMH

Tính đến 18 giờ chiều nay (16-12), siêu phẩm “Cầu vòng trong tuyết” của Quang Hải đang dẫn đầu áp đảo với tỉ lệ bình chọn gần 50%, đạt gần 700.000 lượt bình chọn. CĐV Việt Nam có thể tham gia bỏ phiếu cho Quang Hải tại đây.

Theo lời bình của AFC, siêu phẩm “Cầu vồng trong tuyết” của Quang Hải là một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất mà cuộc thi từng chứng kiến. Tạm xếp thứ hai trong cuộc đua này là pha làm bàn của Mahdi Torabi, đạt trên 120.000 lượt bình chọn nhưng chỉ chiếm tỉ lệ 8%. Số lượng bình chọn sẽ chưa dừng lại cho đến khi AFC thông báo khóa sổ.

Đội tuyển U-23 Việt Nam tập luyện... Ảnh: ANH PHƯƠNG

U-23 Việt Nam đấu giao hữu Bahrain trước thềm giải châu Á

Đương kim á quân U-23 châu Á - Việt Nam sẽ có màn dạo đầu trước thềm VCK U-23 châu Á 2020 bằng cuộc đối đầu U-23 Bahrain trên đất Thái Lan.

Dự kiến sau khi kết thúc một tuần làm quen thời tiết tại TP.HCM, ngày 1-1-2020 thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ hành quân sang Thái Lan và hai ngày sau, U-23 Việt Nam sẽ đấu trận giao hữu cuối cùng gặp U-23 Bahrain trước khi vào giải. Trước đó, VFF từng yêu cầu đấu “quân xanh” U-23 Iran nhưng đội bạn không nhận lời với lý do cần một đối thủ yếu hơn.

Sau trận giao hữu tại Bangkok, HLV Park Hang-seo và các học trò sẽ di chuyển đến Buriram có SVĐ Chang Arena, địa điểm sẽ diễn ra hai trận đầu của bảng D giữa U-23 Việt Nam với các đối thủ U-23 UAE và U-23 Jordan.

Quang Hải và Hà Đức Chinh có những giây phút thư giãn tại Hàn Quốc. Ảnh: FBVN

Thời điểm này, U-23 Việt Nam đang trong quá trình tập huấn tại Tongyeong - Hàn Quốc. Điều được người hâm mộ Việt Nam chờ đợi nhất thời điểm này là chấn thương từ SEA Games 30 của tiền vệ Quang Hải. Tuy nhiên, cầu thủ 22 tuổi đã lên tiếng trấn an rằng anh sẽ kịp bình phục và đạt phong độ tốt nhất tại VCK U-23 châu Á 2020.

Cũng tại đợt tập huấn này, U-23 Việt Nam sẽ đấu hai trận giao hữu với “quân xanh” Tuyển sinh viên Trường ĐH Yeungnam (ngày 18-12) và CLB Busan TC (đang thi đấu ở giải hạng 3 K-League) vào ngày 21-12.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng... Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thủ môn Bùi Tiến Dũng cập bến CLB TP.HCM

Á quân V-League 2019 - CLB TP.HCM được đồn đoán là CLB mới mà thủ môn U-23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng sẽ đến đầu quân mùa giải năm sau.

Hiện tại, cầu thủ người Thanh Hóa đang cùng U-23 Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc chuẩn bị cho VCK U-23 châu Á khởi tranh từ ngày 8 đến 26-1-2020 tại Thái Lan. Theo một số nguồn tin, sở dĩ thủ môn thuộc biên chế Hà Nội FC - đội ĐKVĐ V-League bất ngờ thay đổi bến đỗ mới vì anh muốn được bắt chính nhiều hơn tại V-League.

Tại Hà Nội FC, Bùi Tiến Dũng hiện là thủ môn số 2 sau thủ thành Nguyễn Văn Công, bên cạnh đó còn có Phí Minh Long cũng vừa được đội bóng thủ đô gia hạn hợp đồng khiến Tiến Dũng không có nhiều cơ hội ra sân.

...nhiều khả năng sẽ về bắt chính cho CLB TP.HCM tại V-League 2020. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Quyết định đột ngột của Bùi Tiến Dũng cũng một phần nguyên nhân đến từ SEA Games 30, anh mắc sai lầm ở bàn thua U-23 Indonesia tại vòng bảng và nhận nhiều sự chỉ trích, đồng thời đánh mất suất bắt chính về tay đàn em Nguyễn Văn Toản.

Dự kiến sau khi kết thúc hành trình cùng U-23 Việt Nam tranh tài VCK U-23 châu Á 2020, thủ thành Bùi Tiến Dũng sẽ cam kết hợp đồng thi đấu ba năm với CLB TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm