Quảng Ngãi: Sạt lở cô lập 2.216 người dân, lốc xoáy tốc mái 44 ngôi nhà

Sáng 27-10, ông Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết, địa phương vừa xảy ra một trận lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị thiệt hại.

Cơn lốc xoáy xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 sáng ngày 27-10, quần thảo 15 phút ở thị trấn La Hà và xã Nghĩa Trung, làm ít nhất 44 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái. Rất may, cơn lốc xoáy không gây thiệt hại về người.

Một ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: TN

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND huyện Tư Nghĩa đã chỉ đạo các lực lượng tập trung hỗ trợ người dân lợp lại nhà cửa, khắc phục hậu quả.

Theo ông Vinh, trong những nhà bị lốc xoáy phá hỏng có hai hộ thuộc diện hộ nghèo. Địa phương đang thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ bà con.

Lốc xoáy làm ít nhất 44 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái. Ảnh: TN

Tại huyện Trà Bồng, lãnh đạo huyện cho biết, do mưa lớn kéo dài suốt nhiều ngày qua khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn bị sạt lở.

Từ 22-10 đến nay, khu vực đèo Eo Chim đi Trà Nham xảy ra sạt lở đã chia cắt, cô lập hoàn toàn ba thôn Trà Huynh, Trà Vân và Cà Đam (xã Hương Trà, huyền Trà Bồng) với 290 hộ/2.216 nhân khẩu. 

Những ngày qua, các lực lượng đã băng rừng để tặng quà, giúp đỡ nhiều hộ dân đang gặp khó khăn.

Hiện nay, chính quyền huyện Trà Bồng đã lên phương án phát dọn cây rừng, mở tuyến đường xuyên qua các quả đồi để người dân vùng cô lập có thể ra vào, phục vụ việc tiếp tế nhu yếu phẩm và triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai tại vùng cô lập.

Nhiều tuyến đường bị sạt lở, giao thông chia cắt. Ảnh: TN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm