150 quan chức bị sa thải theo luật 'thanh lọc' của Ukraine

Đã có 150 nhân viên tư pháp Ukraine bị sa thải theo luật “Thanh lọc” (Ảnh: Itar-Tass )

Đài truyền hình Ukraine đưa tin: “Cho đến hôm nay, khoảng 150 người bị sa thải khỏi các cơ quan công tố của chính phủ. Ước tính đến cuối tháng 3, con số này sẽ tăng lên 300 người”.

Ông Valeriy Karpuntsov nói thêm, những công tố viên chống lại các nhà hoạt động biểu tình tại quảng trường Maidan, cuộc biểu tình lật đổ chính phủ Kiev khi đó, sẽ là những mục tiêu đầu tiên.
Hồi 16-9-2014, Quốc hội Ukraine đã thông qua một đạo luật thanh trừng quan chức với tên gọi “thanh lọc”.Theo hãng tin Itar-TASS (Nga), chính quyền sẽ dựa vào luật này loại bỏ tất cả các thành viên đối địch về chính trị trong bộ máy nhà nước. 
Cuộc thanh trừng cũng hướng tới những người đã gây ra thiệt hại đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản của các thành viên tham gia chiến dịch Euromaidan, cũng như những người trước ngày 19/8/1991 làm việc cho chính phủ và quân đội Liên Xô, hay những người chống lại các phong trào ly khai khỏi Liên Xô trước kia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm