2/3 dân Hàn Quốc ủng hộ sản xuất vũ khí hạt nhân

2/3 dân Hàn Quốc ủng hộ sản xuất vũ khí hạt nhân ảnh 1

Đội pháo của quân đội CHDCND Triều Tiên tập trận bắn đạn thật hôm 14-3. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên khiến người dân Hàn Quốc bất an - Ảnh: Reuters

Theo Hãng tin CNN, khảo sát mới đây của Viện châu Á ở Seoul cho thấy 66% công dân Hàn Quốc ủng hộ việc chính phủ nước này tự phát triển vũ khí hạt nhân. Chỉ gần 50% người Hàn Quốc tin rằng Mỹ sẽ bảo vệ Hàn Quốc bằng “lá chắn hạt nhân” của Washington nếu CHDCND Triều Tiên bắn tên lửa hạt nhân sang miền nam.

“Bây giờ là lúc người Hàn Quốc đối mặt với thực tế và phải làm điều cần làm - CNN dẫn lời nghị sĩ Chung Mong Joon thuộc Đảng cầm quyền Saenuri tuyên bố - Vũ khí hạt nhân là câu trả lời duy nhất. Chúng ta cần phải sở hữu năng lực hạt nhân”.

Theo báo Korea Times, nhiều chuyên gia quân sự Hàn Quốc khẳng định nước này có đủ năng lực công nghệ và kinh tế để sản xuất vũ khí nguyên tử trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, giáo sư Han Yong Sup thuộc ĐH Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo nếu Seoul sản xuất vũ khí hạt nhân, một cuộc chạy đua vũ trang nguyên tử sẽ bùng nổ trong khu vực.

Theo giáo sư Han, đã đến lúc Mỹ cần đưa ra một tuyên bố chính thức, mạnh mẽ hơn rằng Washington sẽ bảo vệ Seoul bằng lá chắn hạt nhân trong trường hợp xung đột nổ ra trên bán đảo Triều Tiên. Qua đó, sự lo ngại ở Hàn Quốc sẽ giảm đi và phong trào đòi sản xuất vũ khí hạt nhân cũng sẽ hạ nhiệt.

Hồi đầu tháng, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng khẳng định quân đội nước này có đủ năng lực chống trả nếu CHDCND Triều Tiên tấn công hạt nhân. Quân đội Hàn Quốc mới đây đã trình làng loại tên lửa hành trình có khả năng tấn công mọi mục tiêu ở CHDCND Triều Tiên, bao gồm cả bộ chỉ huy quân sự.

Trong khi đó, theo AFP, phó đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ri Tong Il khẳng định Mỹ đã áp dụng chiêu “hăm dọa hạt nhân” khi bêu danh các nước có khả năng bị tấn công phủ đầu. Hành vi đó buộc Bình Nhưỡng phải sản xuất vũ khí hạt nhân để tự vệ.

“Chính sách tấn công phủ đầu hạt nhân do quốc gia sở hữu số lượng vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới giúp chúng ta dễ dàng dự đoán rằng sẽ có thêm hàng loạt quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân xuất hiện” - ông Ri nhấn mạnh.

Theo Nguyệt Phương (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm