3 người chết, 4 người bị thương trong vụ nổ ở Manila

3 người chết, 4 người bị thương trong vụ nổ ở Manila ảnh 1
Hiện trường vụ nổ ở Taguig, Manila. (Nguồn: AP)
Vụ nổ xảy ra tại tầng 5 của khu chung cư Two Serendra, Global City, Fort Bonifacio, một khu dân cư và mua sắm sầm uất ở Taguig. Một phần tường của khu chung cư đã bị sập sau vụ nổ, cách chuỗi nhà hàng, cửa hàng và quán bar – nơi có tới hàng nghìn người tụ tập vào cuối tuần, chỉ vài mét. Toàn bộ người dân sống tại khu chung cư trên đã được sơ tán trong khi những người sống tại tòa chung cư kế bên cũng được yêu cầu di dời để phục vụ công tác điều tra. Tổng thống Philippines Benigno Aquino cùng Bộ trưởng Nội vụ Mar Roxas đã đến hiện trường ngay sau khi xảy ra vụ nổ. Theo ông Roxas, hiện chưa rõ đây là một vụ đánh bom hay đơn thuần chỉ là một vụ tai nạn hoặc cháy. Công tác điều tra vẫn đang được tiến hành. Trong khi đó, Tổng thống Aquino đã yêu cầu tất cả các cơ quan liên quan hỗ trợ điều tra. Trước đây, người dân Philippines thường xuyên phải hứng chịu các vụ đánh bom, chủ yếu do nhóm Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf tiến hành. Năm 2004, hơn 100 người đã thiệt mạng khi một chuyến phà bị đánh bom ở thủ đô Manila. Đây được coi là vụ tấn công khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử nước này. Tuy nhiên, nhóm Abu Sayyaf chủ yếu hoạt động tại miền Nam Philippines – nơi những người thiểu số Hồi giáo sinh sống.
Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm