3 tiểu hành tinh sượt qua Trái đất dịp Giáng sinh

Theo đài Fox News ngày 22-12, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết sẽ có ba tiểu hành tinh bay sượt qua trái đất vào ngày Giáng sinh (25-12), trong đó có một tiểu hành tinh có kích thước lớn hơn Tượng đài Washington.

Tiểu hành tinh có tên gọi là 2014 SD224, có đường kính lên tới 210 m và có kích thước lớn hơn Tượng đài Washington, dự kiến sẽ bay qua cách Trái đất khoảng 3,1 triệu km. Đây được coi là khoảng cách “gần” theo tiêu chuẩn trong lĩnh vực thiên văn và “có khả năng gây nguy hiểm”.

Tuy nhiên, tiểu hành tinh này sẽ không gây ra mối đe dọa nào khi nó bay sượt qua Trái đất vào tuần này.

Theo NASA, các vật thể gần Trái đất nào nằm cách địa cầu dưới 7,5 triệu km (hay 0,05 đơn vị thiên văn, xấp xỉ 19,5 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng) và có đường kính lớn hơn 140 m đều được coi là “có khả năng gây nguy hiểm”.

Tiểu hành tinh 2014 SD224 có kích thước lớn hơn Tượng đài Washington sắp bay sượt qua trái đất vào ngày 25-12. Ảnh: YOUTUBE

Ngoài ra, hai tiểu hành tinh khác có tên gọi là 2020 XY và 2020 YM1 cũng sẽ bay ngang qua trái đất vào dịp Giáng sinh. Cả hai đều được NASA đưa vào danh sách “các vật thể gần trái đất”. Tuy nhiên, cũng như tiểu hành tinh 2014 SD224, hai tiểu hành tinh này cũng không gây nguy hiểm cho trái đất.

Năm 2018, NASA công bố một bản kế hoạch dài 20 trang nhằm giúp Mỹ vạch ra các bước cần thiết để kịp ứng phó với các vật thể thể cách trái đất khoảng 48 triệu km.

Vào tháng 4-2018, Quản trị viên NASA Jim Bridenstine nhận định không thể xem nhẹ một vụ va chạm với tiểu hành tinh vì đó có thể là mối đe dọa lớn cho toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm