36 người chết vì tai nạn máy bay tại Congo

36 người chết vì tai nạn máy bay tại Congo ảnh 1

Một chiếc Fokker 50, tương tự như chiếc gặp nạn hôm qua.

Chiếc máy bay Fokker 50, thuộc hãng hàng không tư nhân CAA, cất cánh từ thị trấn Lodja và gặp nạn khi đang hạ cánh xuống Goma giữa lúc trời có mưa lớn.

Khi tai nạn xảy ra, máy bay đang chở hàng và không chở hết công suất 50 hành khách, tờ Guardian dẫn lời các quan chức chính phủ.

Đài truyền hình Al Jazeera đưa tin 3 người sống sót trong vụ tai nạn đã được đưa tới một bệnh viện địa phương, nhưng không rõ có bao nhiêu hành khách trên máy bay.

Còn Thị trưởng Goma Naasson Kubuya cho hay máy bay chở 40 người và chỉ 4 người sống sót.

Ông Kubuya nói máy bay đã đâm xuống trung tâm thành phố Goma, gần tòa nhà của ủy ban bầu cử, nhưng không đâm phải ai dưới mặt đất.

“Phi công đã cố gắng tránh khỏi các tòa nhà. Đó là một tai nạn kinh hoàng. Thành phố Goma đã trở thành chiến trường của các thảm họa. Chúng tôi cảm thông với gia đình những người đã chết”, ông Kubuya nói.

Cộng hòa dân chủ Congo có mức độ an toàn hàng không thấp và toàn bộ khoảng 50 hãng hàng không của nước này đều bị Liên minh châu Âu liệt vào danh sách đen và bị cấm vào không phận EU.

Theo An Bình Tổng hợp (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm