Afghanistan sợ Mỹ rút quân

Tuy nhiên, ông nói việc rút quân chưa diễn ra chừng nào Mỹ chưa có chiến lược rõ ràng về Afghanistan. Trước đó, ông cũng thông báo sẽ rút hết binh lính Mỹ khỏi Iraq vào năm 2011.

Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan cảnh báo nếu Mỹ rút quân, chính quyền có thể lại rơi vào tay quân phiến loạn Taliban. Theo Bộ Nội vụ Afghanistan, hiện có 10.000-15.000 tay súng Taliban hoạt động tại 17/34 tỉnh, thành. Trong ngày 27-2, 500 người tập trung biểu tình tại tỉnh Ghazni (miền nam Afghanistan) để phản đối binh sĩ Ba Lan xả súng vào đền thờ Hồi giáo, đánh đập tín đồ và xé kinh Koran tối 26-2. Cảnh sát nổ súng làm sáu người bị thương.

HỒNG CẨM (Theo Bloomberg, Aljazeera)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm