Al Qaeda ở Syria kêu gọi đánh Nga

Hai quả đạn cối rơi trong sân đại sứ quán. Đại sứ quán cho biết không ai bị thương, chỉ có thiệt hại vật chất. Hai quả đạn rơi vào lúc khoảng 300 người đang biểu tình cám ơn Nga mở chiến dịch không kích ở Syria. Đại sứ quán Nga ở Damascus đã nhiều lần bị bắn pháo.

Tối 12-10, trong băng phát thanh, thủ lĩnh tổ chức khủng bố Mặt trận Al Nusra (chi nhánh Al Qaeda) đã hô hào các phần tử thánh chiến vùng Caucasus tiếp sức với lực lượng thánh chiến ở Syria để đánh Nga.

Trong khi đó, đài truyền hình Mỹ CNN cho biết hôm 11-10, không quân Mỹ đã chở 50 tấn vũ khí và đạn dược cung cấp cho quân nổi dậy ôn hòa Syria. Bộ chỉ huy lực lượng Mỹ ở Trung Đông thông báo các máy bay vận tải C-17 có máy bay chiến đấu bảo vệ đã thả dù thành công xuống Hassakeh. Song song theo đó, các tay súng người Kurd ở Syria và quân nổi dậy Syria đã quyết định lập liên minh quân sự mang tên “Các lực lượng dân chủ Syria” để chống Nhà nước Hồi giáo.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm