Ấn Độ lập ngân hàng đầu tiên dành cho nữ giới

Theo The Times of India, AWB sẽ chính thức đi vào hoạt động trong tháng 11-2013 với vốn điều lệ ban đầu là 180 triệu USD. AWB sẽ là ngân hàng đầu tiên tại Ấn Độ có giám đốc cùng tất cả nhân viên đều là nữ và sẽ chỉ phục vụ cho nữ giới.

Đây được xem là một bước tiến quan trọng dành cho phụ nữ Ấn Độ vốn chiếm 48% dân số cả nước và là một lực lượng lao động đáng kể, nhưng lại bị thiệt thòi nhiều nhất do phân biệt giới tính.

Với AWB, Ấn Độ sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho phụ nữ khi lần đầu tiên họ làm chủ tài chính của chính mình.

Theo Anh Thư (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm