Ấn Độ thử tên lửa có khả năng mang đạn hạt nhân

Ấn Độ thử tên lửa có khả năng mang đạn hạt nhân ảnh 1

Tên lửa đất đối đất Prithvi-II

Là một phiên bản của tên lửa đất đối đất Prithvi của Hải quân Ấn Độ, tên lửa Dhanush có tầm bắn khoảng 350km, có khả năng mang các đầu đạn hạt nhân cũng như đầu đạn thông thường. Theo ông Dash, "vụ thử tên lửa Dhanush đã đáp ứng tất cả các thông số yêu cầu".

Lần thử tên lửa "Dhanush" mới đây nhất của Ấn Độ là từ năm 2007. Tháng trước, lần đầu tiên vào ban đêm Ấn Độ đã tiến hành phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, song đã thất bại.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm