Ấn Độ tuyên bản án đầu tiên trong vụ hiếp dâm nữ sinh

Hai tuần sau đó, nạn nhân tử vong do bị nhiều chấn thương nghiêm trọng.

Hãng tin Reuters cho biết bị cáo nêu trên lúc thực hiện hành vi phạm tội chỉ mới 17 tuổi sáu tháng (còn sáu tháng nữa mới đến tuổi trưởng thành). Ba năm tù là mức án cao nhất mà tòa án trẻ em có thể áp dụng theo luật về tội phạm vị thành niên mặc dù bị cáo bị kết tội hiếp dâm và giết người. Tại tòa, bị cáo vẫn khăng khăng phủ nhận tội trạng. Trong khi đó, công tố viên cho biết bị cáo là kẻ bạo lực nhất trong sáu bị cáo tham gia vụ hiếp dâm.

Sau khi tòa tuyên án, một số người đã biểu tình bên ngoài tòa kêu gọi treo cổ bị cáo. Bà Asha Devi - mẹ của nạn nhân lên án bản án như vậy là quá nhẹ. Từ lâu, gia đình bà kiến nghị xét xử bị cáo trên với tư cách người trưởng thành nhưng không được chấp nhận. Bà cho biết sẽ kháng cáo.

Trong năm bị cáo còn lại trong vụ hiếp dâm tập thể nêu trên, một bị cáo cầm đầu đã tự tử trong tù hồi tháng 3. Bốn bị cáo còn lại vẫn đang trong quá trình xét xử và có thể bị kết án tử hình.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm